| Hotline: 0983.970.780

Rộ tin Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Thứ Hai 26/06/2017 , 07:29 (GMT+7)

Nga được cho là đang triệu hồi đại sứ của nước này tại Mỹ, ông Sergey Kislyak, về nước trong bối cảnh nhà ngoại giao này được xem là “tiêu điểm” trong cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang (FBI) và các cơ quan tình báo về nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak tại Nhà Trắng (Ảnh: TASS)
 
Theo USA Today, trang tin BuzzFeed News dẫn 3 nguồn thạo tin nói rằng Nga đang triệu hồi Đại sứ Sergey Kislyak về nước. Ông Kislyak được cho là sẽ rời khỏi thủ đô Washington, Mỹ vào tháng tới.

Các nguồn tin cho biết Điện Kremlin hiện vẫn chưa xác nhận về thời điểm Đại sứ Kislyak sẽ về nước, nhưng Hội đồng Doanh nghiệp Nga - Mỹ sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay Đại sứ Kislyak vào ngày 11/7 tại khách sạn St. Regis - nơi cách không xa Nhà Trắng.

Trước đó, Đại sứ Kislyak, 68 tuổi, được đồn đoán là sẽ tới New York để đảm nhận công việc mới là dẫn đầu phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc, thay vì được triệu hồi về nước như thông tin gần đây.

Nếu thông tin ông Kislyak trở về Nga được xác nhận thì sự kiện này sẽ khép lại nhiệm kỳ 10 năm của ông trong vai trò Đại sứ Nga tại Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Đại sứ Kislyak trở thành nhân vật tiếp theo bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh cãi giữa Moscow và Washington về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Đại sứ Kislyak là “tiêu điểm” trong cuộc điều tra ngày càng mở rộng do một công tố viên đặc biệt, các ủy ban tình báo của lưỡng viện Mỹ và Cục Điều tra liên bang tiến hành nhằm làm rõ nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, gồm Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn và cố vấn cấp cao, đồng thời là con rể, của ông Trump là Jared Kushner, đều nằm trong diện điều tra trong những tháng gần đây vì có các cuộc gặp hoặc liên lạc bí mật với Đại sứ Kislyak.

Các cơ quan điều tra của Mỹ đang tập trung làm rõ xem liệu các cuộc gặp giữa các quan chức trên với Đại sứ Kislyak có phải là bằng chứng cho thấy sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với phía Nga nhằm tác động tới cuộc bầu cử Mỹ hay không.

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Kislyak tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận vì nghi vấn tiết lộ một số thông tin tình báo tối mật cho các quan chức Nga.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm