Tuần nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 6 ngày, tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã hoàn thành, nhất là lại trùng với Tuần văn hoá- du lịch Sa Pa năm 2015 khiến du khách khắp nơi lên nghỉ dưỡng ở Sa Pa tăng cao.
Chưa có thống kê chính thức, nhưng tất cả các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa với khoảng 6.000 phòng và nhà nghỉ bình dân không còn một chỗ trống, nhiều khách sạn người đặt phòng đã đặt trước từ hai tháng trước.
Theo ước tính trong mấy ngày nghỉ lễ có trên 40.000 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch ở Sa Pa. Năm 2015 dự kiến có 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó 30% là khách quốc tế.
Du khách chụp ảnh lưu niệm trước nhà thờ Sa Pa
Con đường từ TP.Lào Cai lên Sa Pa dài gần 40km trở lên nhỏ hẹp với hàng ngàn xe ô tô nối đuôi nhau xuôi ngược. Thị trấn Sa Pa đông nghẹt người và xe, dọc các tuyến đường và mọi ngõ ngách trong thị trấn, sân các trường học, công sở đều không còn một chỗ trống. Tìm một chỗ đỗ xe trong những ngày nghỉ ở Sa Pa trong những ngày này vô cùng khó khăn.
Các điểm vui chơi, du lịch ở Sa Pa: Bờ hồ, sân quần ngựa trước nhà thờ, Thác Bạc, Suối Vàng-thác Tình Yêu, đỉnh đèo Ô Quy Hồ, núi Hàm Rồng, bãi đá cổ... đều đông nghịt người. Sa Pa, thị trấn vùng núi cao đẹp lộng lẫy muôn sắc hoa trở lên nhỏ bé, chật trội trước hàng vạn khách du lịch.
Tuyến du lịch Suối Vàng-thác Tình Yêu sáng 30/4
Do lượng khách đổ dồn lên Sa Pa quá đông nên đoạn đường từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ tới thị trấn thường xuyên bị tắc nghẽn tại khu vực Thác Bạc và trạm gác rừng Núi Xẻ, lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực điều tiết giao thông.
Du khách trước cửa trạm gác rừng Núi Xẻ chuẩn bị leo núi
Theo ông Nguyễn Phúc Thành- Trạm trưởng Trạm KL Núi Xẻ (Vườn QG Hoàng Liên): Tuyến du lịch Suối Vàng-thác Tình Yêu trong những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày có 800-1.000 khách tới thăm quan, năm 2014 tuyến du lịch này thu về hơn 2 tỷ đồng tiền bán vé.
Số người leo núi chính phục đỉnh Phan Xi Păng trong những ngày nghỉ lễ tăng đột biến, ngày 28/4 có 447 người, sáng 1/5 có trên 300 người...
Thung lũng Cát Cát dưới chân đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m
Những người mang vác thuê đồ đạc cho du khách chinh phục đỉnh Phan Xi Păng
Trong những ngày này là cơ hội để đồng bào Mông, Dao ở Sa Pa đã mang những sản vật của núi rừng bày bán cho khách du lịch quanh thị trấn, tạo cho Sa Pa sắc màu văn hoá riêng.
Chợ hoa phong lan sản vật núi rừng do bà con Sa Pa bán trong khuôn viên vườn hoa
Mật ong rừng
Trẻ em vùng cao đi bán hoa
Nụ cười trẻ thơ