| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bắt đầu 'cuộc di dân' lớn nhất thế giới

Thứ Hai 16/01/2017 , 07:30 (GMT+7)

Ngày 13/1, hàng trăm nghìn người Trung Quốc bắt đầu đổ về các sân bay, nhà ga, bến xe để trở về quê ăn tết trong một cuộc "di dân" được coi là lớn nhất thế giới.

  Giới chức địa phương ước tính, trong khoảng thời gian nghỉ lễ tết cổ truyền từ ngày 13/1 đến 21/2 sẽ có gần 3 tỷ lượt di chuyển. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Giới chức địa phương ước tính, trong khoảng thời gian nghỉ lễ tết cổ truyền từ ngày 13/1 đến 21/2 sẽ có gần 3 tỷ lượt di chuyển. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Trong đó, 2,5 tỷ lượt di chuyển là bằng đường bộ, 365 triệu lượt di chuyển bằng đường sắt, 58 triệu lượt đường hàng không và 43 triệu lượt đường biển. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong đó, 2,5 tỷ lượt di chuyển là bằng đường bộ, 365 triệu lượt di chuyển bằng đường sắt, 58 triệu lượt đường hàng không và 43 triệu lượt đường biển. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Ước tính mỗi giây có khoảng hơn 1.000 lượt đặt mua vé tàu qua mạng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Ước tính mỗi giây có khoảng hơn 1.000 lượt đặt mua vé tàu qua mạng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Với lượng người di chuyển chiếm khoảng 40% dân số thế giới, đây được xem là cuộc di dân lớn nhất thế giới. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Với lượng người di chuyển chiếm khoảng 40% dân số thế giới, đây được xem là cuộc di dân lớn nhất thế giới. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Trong dịp này, những người đi làm ăn xa thường từ các thành phố lớn sẽ đổ về các vùng quê để sum họp gia đình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong dịp này, những người đi làm ăn xa thường từ các thành phố lớn sẽ đổ về các vùng quê để sum họp gia đình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Đây cũng là thời điểm ngành vận tải hành khách thường trong tình trạng quá tải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Đây cũng là thời điểm ngành vận tải hành khách thường trong tình trạng quá tải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các ngành vận tải Trung Quốc đều có kế hoạch tăng chuyến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các ngành vận tải Trung Quốc đều có kế hoạch tăng chuyến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Trong 7 ngày tết cổ truyền, người dân Trung Quốc ước tính sẽ chi khoảng 100 tỷ USD cho việc mua sắm, ăn uống. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong 7 ngày tết cổ truyền, người dân Trung Quốc ước tính sẽ chi khoảng 100 tỷ USD cho việc mua sắm, ăn uống. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  (Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)

  Các phương tiện vận tải hành khách luôn trong tình trạng quá tải vào mỗi dịp người dân Trung Quốc đổ về quê ăn tết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Các phương tiện vận tải hành khách luôn trong tình trạng quá tải vào mỗi dịp người dân Trung Quốc đổ về quê ăn tết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

  (Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)

  (Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm