| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng Bill Clinton bị "cháy túi" sau khi rời Nhà Trắng

Thứ Ba 10/06/2014 , 16:45 (GMT+7)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa tiết lộ rằng bà và chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton đã "cháy túi" sau khi rời Nhà Trắng và đã phải "chật vật" để kiếm sống.

"Chúng tôi rời khỏi Nhà Trắng không chỉ trong cảnh cháy túi mà còn đang nợ nần" - bà Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC hôm 9/6.

“Chúng tôi chẳng có tiền và đã phải chật vật để tìm nguồn tiền trả nợ mua nhà, cho Chelsea đi học. Anh biết đấy, chuyện không hề dễ dàng" - bà chia sẻ.

“Bill đã làm việc hết sức chăm chỉ và điều khiến tôi kinh ngạc là anh ấy làm việc chăm tới vậy. Trước tiên chúng tôi phải trả toàn bộ khoản nợ của mình và anh ấy đã phải kiếm tiền gấp đôi bởi phải thanh toán thuế, trả nợ, kiếm nhà cho cả gia đình và chăm sóc các thành viên trong nhà."

Nhà Clinton thực tế đã được giúp đỡ khi họ cố gắp sắp xếp các vấn đề tài chính của mình. Người bạn giàu có Terry McAuliffe (giờ là thống đốc Virginia) đã cho họ vay 1,3 triệu USD để mua ngôi nhà trị giá 1,7 triệu USD ở Chappaqua.

Ngôi nhà đã cho phép bà Hillary Clinton sống ở New York và chạy đua vào ghế Thượng nghị sĩ.

Sau giai đoạn khó khăn đó, từ năm 2000 - 2007, nhà Clinton đã kiếm được số tiền kinh ngạc là 109 triệu USD. Họ đóng tổng cộng 34 triệu USD tiền thuế trong khoảng thời gian đó.

Nhà Clinton cũng mua thêm một ngôi nhà trị giá 2,9 triệu USD tại khu Embassy Row ở Washington, nơi bà Hillary Clinton thực hiện cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Diane Sawyer của ABC.

Clinton đã mô tả hoàn cảnh khó khăn của mình, sau khi bị Sawyer hỏi rằng vì sao bà lại đòi tiền phí lên tới 200.000 USD cho một cuộc diễn thuyết.

“Tôi nghĩ rằng kiếm tiền bằng diễn thuyết thì tốt hơn nhiều việc bắt quan hệ với các tổ chức hoặc công ty, giống cách mà nhiều người rời khỏi các vị trí cầm quyền đã làm" - bà Clinton nói, có ý chĩa mũi dùi vào các cựu đồng nghiệp đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực vận động hành lang hoặc tư vấn.

Tuy nhiên cá nhân bà Clinton đã có tên trong khá nhiều công ty, gồm Goldman Sachs, Fidelity và tập đoàn Carlyle.

Clinton được cho là đã kiếm 5 triệu USD từ việc diễn thuyết, con số bà đã không phản đối trong cuộc trò chuyện.

Bà cũng kiếm hơn 10 triệu USD từ việc bán cuốn hồi ký “Living History” hồi năm 2003.

Ông Bill Clinton đã rời nhiệm sợ với số tiền nợ pháp lý khoảng 5 triệu USD. Các khoản nợ hình thành từ việc chống lại các lá đơn kiện ông trong thương vụ bất động sản Whitewater và để phục vụ phiên xem xét phế truất ông ở Thượng viện.

Một bài báo của hãng tin AP xuất bản hồi năm 1999 từng đánh giá gia sản của nhà Clinton dao động trong khoảng 1,26-5,7 triệu USD.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm