| Hotline: 0983.970.780

Xu hướng phô "phần tự nhiên" thách thức chuẩn mực cái đẹp

Thứ Sáu 11/04/2014 , 08:03 (GMT+7)

Một bộ ảnh chụp những người phụ nữ tự tin để lộ lông phần dưới cánh tay đã thách thức các chuẩn mực về vẻ đẹp thường thấy.

Một bộ ảnh chụp những người phụ nữ tự tin để lộ lông phần dưới cánh tay đã thách thức các chuẩn mực về vẻ đẹp thường thấy.

Nhiếp ảnh gia Ben Hopper, hiện đang sống ở London, đã tuyển chọn nhiều người mẫu và diễn viên nữ và yêu cầu họ nuôi dài lông dưới cánh tay cho loạt hình "Vẻ đẹp tự nhiên" (Natural Beauty), với mục đích chứng minh rằng phụ nữ không cần phải ép mình theo những kỳ vọng của xã hội để trở nên hấp dẫn hơn.

Những người mẫu tham gia dự án này cũng được trang điểm ở mức tối thiểu để nhấn mạnh hơn vẻ đẹp tự nhiên của họ.

“Mục đích của bộ ảnh này là thể hiện sự đối lập giữa vẻ đẹp thời trang thường thấy và vẻ đẹp thô ráp không theo chuẩn mực nào của phụ nữ. Tôi hy vọng bộ ảnh này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên và theo một cách nào đó, đây cũng chính là một trong những chủ ý của tôi,” nhiếp ảnh gia gốc Israel này trả lời phỏng vấn.

Nhiếp ảnh gia Hopper giải thích rằng chuẩn mực thường thấy về cái đẹp đã in sâu trong tâm trí chúng ta đến nỗi một trong số những người mẫu của anh đã rút khỏi dự án này vào phút chót vì cảm thấy khó chịu với việc để dài lông trên cơ thể. Ngược lại, Hopper lại cảm thấy không có vấn đề gì với việc này.

“Cùng với việc trưởng thành như một người bình thường và một nghệ sỹ, tôi nghĩ là mình thực sự có hứng thú với lông dưới cánh tay. Chúng trông cũng khá đẹp,” Hopper chia sẻ.

Trên trang web cá nhân, Hopper coi dự án của mình là một sự phản đối với ngành công nghiệp làm đẹp ngày nay.

“Gần một thế kỷ qua, chúng ta đã bị những công nghệ làm đẹp tẩy não qua việc khuyến khích tẩy lông trên cơ thể. Dự án "Vẻ đẹp tự nhiên" chính là một sự phản đối. Sự đối lập giữa vẻ đẹp thời thượng thường thấy và vẻ đẹp thô ráp sẽ làm nảy sinh những suy nghĩ và những cuộc tranh luận.”

Hopper cũng cho biết, mặc dù muốn xuất hiện những tranh luận nhưng anh không có chú ý ép buộc quan điểm cá nhân của mình với bất cứ ai. Anh chỉ muốn mở rộng cái nhìn của mọi người tới những khía cạnh khác nhau của cái đẹp.

“Tôi không dám nói là tôi muốn thấy phụ nữ đổ xô đi nuôi lông dưới cánh tay. Tôi chỉ nghĩ đó là một khả năng mà chúng ta không nên bỏ qua. Tôi muốn thấy mọi người đặt câu hỏi về những chuẩn mực của cái đẹp.”

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm