| Hotline: 0983.970.780

0 giờ ngày 30/4, Đồng Văn, Vị Xuyên sẽ dỡ bỏ lệnh cách ly y tế

Thứ Tư 29/04/2020 , 20:53 (GMT+7)

Đúng 0h00’ ngày 30/4, lệnh cách ly y tế đối với một số nơi tại huyện Đồng Văn và huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sẽ được dỡ bỏ.

Đến 0 giờ ngày 30/4, một số nơi tại huyện Đồng Văn và huyện Vị Xuyên sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly. Ảnh: Kim Tiến.

Đến 0 giờ ngày 30/4, một số nơi tại huyện Đồng Văn và huyện Vị Xuyên sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly. Ảnh: Kim Tiến.

Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo số 1311 ngày 29/4/2020 về việc kết thúc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, xét theo đề nghị của Sở Y tế và căn cứ vào Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo kết thúc khoanh vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng và xã Phố Là thuộc huyện Đồng Văn; Trạm Y tế xã Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên vào 0h00’ ngày 30/4/2020.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn và Vị Xuyên quyết định kết thúc khoanh vùng cách ly y tế đối với các địa bàn, đơn vị nêu trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo. Sở Y tế hướng dẫn Bệnh viên Đa khoa huyện Đồng Văn, phòng khám đa khoa khu vực Phố Bảng, huyện Đồng Văn; Trạm Y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên triển khai hoạt động khám chữa bệnh và các biện pháp giám sát, phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, ngày 16/4, tỉnh Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 268 (sinh năm 2004), người dân tộc Mông, thường trú thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trong ngày 16/4, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế Hà Giang triển khai thực hiện cách ly 3 khu vực gồm: Thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn; Phòng khám Đa khoa Phố Bảng và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Ngày 22/4, huyện Đồng Văn quyết định phong tỏa thêm thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng. Cùng ngày, UBND huyện Vị Xuyên quyết định tiếp tục cách ly Trạm Y tế xã Thanh Thủy từ 0h00’ ngày 22/4 do có 2 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Như vậy, sau 14 ngày không xuất hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 các khu vực cách ly y tế tại huyện Đồng Văn đã đáp ứng đủ các yêu cầu để được dỡ bỏ cách ly như quy định của Bộ Y tế. Đối với Trạm Y tế xã Thanh Thủy, cả 2 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại đây đều đã cho kết quả âm tính.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Giang mới chỉ ghi nhận duy nhất 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 268, hiện bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm