| Hotline: 0983.970.780

1 người mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà ở Huế bị ngập do mưa lớn

Thứ Năm 08/10/2020 , 17:24 (GMT+7)

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1 người mất tích, 1.000 ngôi nhà và nhiều tuyến đường giao thông bị ngập úng, chia cắt do mưa lớn kéo dài.

Chiều 8/10, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế , ở địa phương có 1 người mất tích, 1 người bị thương và 1.000 nhà dân ngập lụt do mưa lớn kéo dài.

Hơn 1.000 nhà dân ở các địa phương thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên - Huế ngập úng do mưa lớn nhiều ngày qua. Ảnh: Tiến Thành.

Hơn 1.000 nhà dân ở các địa phương thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên - Huế ngập úng do mưa lớn nhiều ngày qua. Ảnh: Tiến Thành.

Theo đó, nạn nhân mất tích là anh Dương Phước Hải (sinh năm 1989, trú thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền). Trước đó, vào khoảng 21h ngày 7/10, anh Hải ra khu vực hồ Bàu Sen của địa phương để săn bắt chim thì bị mất tích.

Mưa lớn còn khiến khoảng 1.000 nhà dân ở các địa phương thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên - Huế ngập úng, nhiều ngôi nhà nước ngập từ 0,3 m đến 0,8 m, trong đó như huyện Phong Điền có 900 nhà thuộc các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu; TP. Huế có 100 nhà. Huyện Phong Điền và A Lưới cũng đã phải di dời hàng trăm hộ dân ở những vùng thấp trũng.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu và chia cắt. Ảnh: Tiến Thành.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu và chia cắt. Ảnh: Tiến Thành.

Mưa lũ cũng đã làm ngập úng hàng chục ha hoa màu, rau màu tại huyện Phú Vang, Quảng Điền. Nhiều tuyến đường bị ngập và chia cắt, như: Quốc lộ 49B đoạn qua địa phận xã Phong Hòa, Phong Bình ngập nhiều đoạn, đoạn sâu nhất 0,8 - 1m, đường WB từ xã Phong An đến xã Phong Xuân, đoạn từ Vĩnh Hương - Bến Củi ngập sâu 2 m, dài khoảng 100m; tỉnh lộ 4 Phong Bình đi Phong Chương ngập nhiều đoạn, chỗ sâu nhất 0,7 - 1m...

Nhiều km bờ biển ở huyện Phú Lộc, Phú Vang bị xói lở nghiêm trọng, có nơi nước biển ăn sâu 7-10m, đe dọa đến đất rừng phòng hộ và nhiều đoạn đường tỉnh lộ do mưa lớn kết hợp triều cường.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất