Bị cáo Nông Văn Khoa tại phiên tòa. Ảnh: P.O.
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 15/1/2021, Khoa đến nhà bố đẻ là ông Nông Văn Phừng, sinh năm 1943, trú cùng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để chăn lợn. Do bị ông Phừng nghi ngờ lấy trộm tiền nên giữa Khoa và ông Phừng xảy ra tranh cãi.
Khoa dùng sống dao đập vào vùng đầu của ông Phừng 3 nhát, sau đó Khoa bỏ đi. Đến khoảng 8 giờ ngày 16/1/2021, Khoa và vợ quay lại nhà thì thấy ông Phừng đã chết.
Trong khi lau rửa thi thể để khâm liệm, người nhà ông Phừng phát hiện điểm bất thường nên báo với cơ quan chức năng, đối tượng Khoa bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nông Văn Khoa 14 năm tù giam về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.