| Hotline: 0983.970.780

23 người chết vì sởi, Philippines công bố dịch

Thứ Năm 17/04/2014 , 09:08 (GMT+7)

Bệnh sởi bùng phát mạnh ở Philippines hồi đầu năm nay với hàng nghìn người bị nhiễm virus. Chính phủ nước này tuyên bố dịch.

Bệnh sởi bùng phát mạnh ở Philippines hồi đầu năm nay với hàng nghìn người bị nhiễm virus. Chính phủ nước này tuyên bố dịch và tổ chức tiêm vắcxin quy môn lớn sau khi 23 trường hợp tử vong.

Theo Inquirer, sự bùng phát bệnh sởi là một trong những thách thức mà Philippines phải đối mặt sau khi siêu bão Haiyan tàn phá quốc đảo này hồi tháng 11 năm ngoái, làm hơn 6.000 thiệt mạng và đẩy hàng triệu người vào cảnh không nhà cửa, thiếu lương thực, nước uống và chăm sóc y tế.

Theo giới chức y tế Philippines, cao điểm từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 2, có hơn 3.400 ca được xác nhận mắc bệnh sởi tại quốc đảo này, trong đó có 23 ca tử vong do các biến chứng như viêm phổi do virus gây ra.

Các bệnh nhân mắc sởi tập trung ở thủ đô Manila và các khu vực thuộc đảo chính Luzon, nằm trong đội tuổi từ một tháng đến 35 tuổi.

Sởi là bệnh truyền nhiễm qua hô hấp do một loại virus gây ra với các triệu chứng giống cúm như ho, sổ mũi, sốt. Ở giai đoạn cuối, đặc trưng của người bị sởi là nổi ban xuất hiện tuần tự từ cổ, mặt, ngực, thân, chân tay kèm theo sốt cao. Trẻ em, bà mẹ có thai và những người hệ miễn dịch yếu có nguy cơ nhiễm virus cao nhất.

"Một ca mắc sởi có thể lây nhiễm dễ dàng hơn rất nhiều so với các virus khác. Trong khi một trường hợp mắc cúm có thể lây cho ba người thì sởi có thể lây đến 18 người, thậm chí trước khi các nốt ban xuất hiện", WSJ dẫn lời bác sĩ Eric Tayag, phát ngôn viên Bộ Y tế Philippines cho biết lúc đó.

"Một người bước vào căn phòng có một người mắc sởi vừa ra khỏi đó vẫn có thể nhiễm bệnh, vì virus sởi có thể tồn tại đến hai giờ bên ngoài chủ thể", ông nói thêm.

Cách duy nhất để ngăn ngừa virus sởi là tiêm vắcxin. Giới chức y tế Philippines cho hay lý do dịch sởi bùng phát mạnh ở nước này là vì các chiến dịch tiêm chủng trước đó không đến được tất cả mọi người. Chỉ 21% số những người mắc sởi từng được tiêm vắcxin phòng bệnh.

Philippines có chương trình miễn dịch thường xuyên cho trẻ em dưới hai tuổi nhưng một số trẻ không được tiếp cận vắcxin vì gia đình di cư đến thành phố khác hoặc chuyển nhà.

Bộ Y tế Philippines đã phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện các chiến dịch tiêm vắcxin lớn cho hai triệu trẻ em ở Manila và 7 tỉnh khác sau khi tuyên bố dịch sởi.

Chiến dịch tiêm phòng sởi trên toàn Philippines sẽ được tiến hành vào tháng 9 tới cho 13 triệu trẻ em. Mục tiêu của bộ là tất cả trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi đều được tiếp cận vắcxin. Tiêm phòng sởi được miễn phí ở mọi trung tâm y tế.

Philippines phấn đấu trở thành một quốc gia không có bệnh nhân mắc sởi vào năm 2017, theo mục tiêu xóa sởi ở khu vực tây Thái Bình Dương của WHO.


Một y tá chuẩn bị các lọ vắc xin phòng sởi ở sở y tế thành phố Mandaluyong, Philippines hồi tháng 1. Ảnh: Xinhua.

Tuy nhiên, trong khi dịch sởi ở Philippines đã được khống chế, phạm vi lây lan của căn bệnh này lại tiếp tục mở rộng ra nhiều nước trên thế giới. Những người đến Philippines du lịch và mang theo virus sởi về nước là căn nguyên lây lan bệnh.

Đến ngày 5/4, Singapore xác nhận đã có 80 người ở nước này mắc sởi, trong đó có 23 người từng đến Philippines. Trong số 49 ca mắc bệnh nội địa, có một nửa là trẻ em không tiêm vắcxin.

Theo Bộ Y tế nước này, hầu hết người Singapore có khả năng miễn dịch tốt nhờ tiêm chủng nên nguy cơ bùng phát dịch là rất thấp. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn yêu cầu các bậc cha mẹ đưa con đi tiêm phòng. Các cá nhân từng đến Philippines hoặc sắp từ Philippines về nước cũng được khuyến cáo tiêm vắc xin.

Theo quy định về bệnh truyền nhiễm ở Singapore, các bậc cha mẹ và người bảo hộ bắt buộc phải tiêm vắc xin phòng sởi cho con em mình. Những người không thực thi sẽ bị phạt 500 USD trong lần vi phạm đầu tiên và 1.000 USD kể từ lần vi phạm thứ hai trở đi.

Ở Việt Nam, số trẻ mắc sởi đang gia tăng khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Tổng số trường hợp mắc sởi của cả nước là gần 7.000 ca, trong đó có 25 ca tử vong. Ngoài ra, có hàng chục ca tử vong khác do mắc sởi kết hợp với các bệnh nền khác như viêm phổi, viêm đường hô hấp, tim mạch, suy dinh dưỡng…

Tại California, Mỹ, hiện có 56 trường hợp được xác nhận mắc sởi, tăng cao so với chỉ 4 ca cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số lượng bệnh nhân sởi ở bang này vượt quá 40 ca kể từ năm 2000. Trong các trường hợp trên có những người cố tình không tiêm phòng và cả những người đã tiêm vắcxin nhưng vẫn mắc bệnh.

Một số thành phố khác của Mỹ cũng đối mặt với bệnh sởi, trong đó New York có 25 ca.

Tại Canada, Bộ Y tế đang kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng sởi sau khi xuất hiện ít nhất 320 ca mắc bệnh. Các thành viên của một nhà thờ ở tỉnh Brishtish Columbia đã mang virus về nước sau chuyến đi Hà Lan hồi đầu năm.

Ở thành phố phía nam Calgary, hơn 100 học sinh cấp ba đã được cho nghỉ học trong hai tuần để tránh lây nhiễm khi một số trường hợp mắc bệnh được phát hiện. Nguyên nhân số ca mắc sởi tăng cao là vì các bậc cha mẹ ở nước này không cho con tiêm vắcxin phòng bệnh.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm