| Hotline: 0983.970.780

3.000 loài thực vật quý hiếm được trồng quanh hồ chứa Tam Hiệp

Thứ Năm 14/03/2024 , 10:35 (GMT+7)

3.000 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được nhân giống đã được đưa trở lại tự nhiên tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, ngày 12/3, tổng cộng 3.000 loài thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng được nhân giống đã được đưa trở lại tự nhiên tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Hoạt động đưa các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng về tự nhiên được tổ chức tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp.

Hoạt động đưa các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng về tự nhiên được tổ chức tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp.

Theo báo cáo, 3.000 loài thực vật quý hiếm được đưa trở lại tự nhiên lần này bao gồm 2.000 cây xa tiền phong đô (Plantago fengdouensis) và 1.000 cành cây bách ít hoa (Myricaria laxiflora).

Các tình nguyện viên từ Cơ quan quản lý hàng hải Tam Hiệp Dương Tử đang trồng cây bách ít hoa (Myricaria laxiflora) tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp. 

Các tình nguyện viên từ Cơ quan quản lý hàng hải Tam Hiệp Dương Tử đang trồng cây bách ít hoa (Myricaria laxiflora) tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp. 

Đây là cây xa tiền phong đô (Plantago fengdouensis) sắp được trồng tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp. 

Đây là cây xa tiền phong đô (Plantago fengdouensis) sắp được trồng tại khu vực hồ chứa Tam Hiệp. 

Cả hai đều được nhân giống độc lập bởi Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học sông Dương Tử thuộc Tập đoàn Tam Hiệp, Trung Quốc. Đặc biệt cả hai loài thực vật này đều là thực vật lưỡng cư, có khả năng chịu được cả lũ lụt và hạn hán. Chúng không chỉ đóng vai trò trong vùng dòng nước hồ Tam Hiệp là củng cố đất, bảo vệ bờ và phủ xanh mà có ý nghĩa to lớn trong việc khôi phục đa dạng sinh học của lưu vực sông Dương Tử.

Cây xa tiền phong đô còn được gọi là "cây gấu trúc" vì số lượng phân phối cực kỳ hạn chế. Vào năm 2022, 4.000 hạt giống xa tiền phong đô đã theo tàu vũ trụ Thần Châu 13 có người lái vào vũ trụ. Sau 183 ngày du hành vũ trụ, chúng quay trở lại trái đất và được các nhà nghiên cứu khoa học trồng. Trong số những cây xa tiền phong đô đã trở lại tự nhiên lần này, có 500 cây là kết quả của quá trình nhân giống đột biến không gian.

Các sinh viên Đại học Tam Hiệp trồng cây xa tiền phong đô tại hòn đảo nhỏ ở thị trấn Quách Gia Bá, huyện Tỉ Quy, tỉnh Hồ Bắc. 

Các sinh viên Đại học Tam Hiệp trồng cây xa tiền phong đô tại hòn đảo nhỏ ở thị trấn Quách Gia Bá, huyện Tỉ Quy, tỉnh Hồ Bắc. 

Hoàng Quế Vân, kỹ sư cao cấp của Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học sông Dương Tử thuộc Trung tâm Kỹ thuật Sinh thái Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, cho biết: “Với lợi thế về tỷ lệ đột biến cao và chu kỳ nhân giống ngắn, công nghệ nhân giống không gian cung cấp một phương pháp mới để tạo ra nguồn gen với những đặc điểm tuyệt vời”. Ông cho biết trong tương lai, tỷ lệ sống sót và điều kiện tăng trưởng của lô nhân giống mã đề phong đô trong không gian này sẽ được theo dõi và lọc ra những cá thể có đặc điểm xuất sắc để nhân giống mở rộng nhằm khôi phục hệ sinh thái tốt hơn của vùng thường xuyên có biến động như Tam Hiệp.

Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học sông Dương Tử là một tổ chức chuyên nghiệp nhằm bảo vệ các loài thực vật quý hiếm và đặc hữu ở vùng Tam Hiệp của sông Dương Tử. Trong những năm gần đây, Trung tâm tăng cường nỗ lực bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở sông Dương Tử, giải cứu và bảo vệ 1.950 loài thực vật đặc hữu và quý hiếm trên sông Dương Tử, trong đó có hơn 30.000 loài thực vật là bách nước có ít hoa và dương xỉ lá sen. Đồng thời, Trung tâm đã khắc phục các vấn đề về nhân giống của gần 100 cây tài nguyên quý hiếm, nhân giống thành công hơn 230.000 cây giống độc đáo.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.