| Hotline: 0983.970.780

37.000 chiến sỹ sẵn sàng hỗ trợ ứng phó bão số 5

Thứ Năm 11/12/2014 , 08:45 (GMT+7)

Các địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển được đề nghị thực hiện nghiêm không để ngư dân ra khơi khi bão đổ bộ đất liền.

Tối 10/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp trực tuyến về việc triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết bão số 5 còn có khả năng mạnh thêm (khoảng cuối cấp 9) trên khu vực giữa Biển Đông do đi vào vùng biển ấm và không khí lạnh tăng cường bổ sung gió Đông Bắc mạnh phía Bắc.

Các địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển đề nghị thực hiện nghiêm không để ngư dân ra khơi khi bão đổ bộ đất liền.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 20 km/giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, cường độ bão giảm còn cấp 8 hoặc yếu hơn.

Khoảng chiều tối và đêm 11/12, bão hoặc áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão đi vào khu vực Khánh Hòa-Bình Thuận, cường độ cấp 6-7, gió giật cấp 8-9.

Phần phía Bắc của bão (khu vực Bình Định-Khánh Hòa) có gió mạnh hơn do kết hợp với không khí lạnh (gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10).

Từ trưa 11/12 đến hết ngày 13/12, từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa khoảng 100-200 mm/đợt, trọng tâm mưa là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa (có nơi trên 200mm).

Ở Tây Nguyên (Nam Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) mưa 50-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Nam Bộ có mưa, mưa vừa (30-60mm).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 10/12 có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nam Bộ có khả năng xảy ra dông, gió giật mạnh trong chiều tối và đêm 11/12.

Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ-cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4 đến Quân khu 9 và các lực lượng, huy động hơn 37.000 cán bộ chiến sỹ, 216.000 dân quân, cùng 3.726 phương tiện các loại và 10 tàu của lực lượng Hải quân ứng trực sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo Đại tá Phạm Văn Tỵ, do tính chất đặc thù của các tỉnh phía Nam, nhiều nhà dân chưa được kiên cố nên đề nghị các địa phương hết sức chú ý chằng chống nhà cửa, tránh tư tưởng chủ quan khi bão vào cấp 6, cấp 7 làm tốc mái tôn có thể đe dọa tính mạng người dân.

Đồng thời các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn và thông báo kịp thời để các lực lượng ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống xấu.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương không chủ quan trong ứng phó bão, đảm bảo an toàn tính mạng người dân trước, trong và sau bão.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục giữ liên hệ với các tàu, thuyền hướng dẫn ngư dân vào nơi trú tránh an toàn, bố trí sắp xếp tàu, thuyền tại các nơi neo đậu; sẵn sàng các phương án sơ tán dân những khu vực ven biển, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và những nơi có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét sạt lở đất, vùng hạ lưu các hồ chứa phải xả nước khi xảy ra tình huống xấu.

Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý trong bão có thể có những sự thay đổi bất thường, vì vậy không chủ quan và phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó cho tình huống xấu nhất; thường xuyên thông tin cho nhân dân phòng chống trên biển và trên bờ, nhất là ở các đảo và du khách nước ngoài về diễn biến của bão.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm