| Hotline: 0983.970.780

6 nghi vấn liên quan số phận MH17 Nga đòi có câu trả lời

Thứ Ba 26/08/2014 , 09:44 (GMT+7)

"Những bằng chứng, tư liệu để ủng hộ cho những tuyên bố của các quan chức Mỹ về nguyên nhân rơi máy bay đâu?" là một trong những câu hỏi của Ngoại trưởng Nga./ Phi công Ba Lan lái MiG-29 bắn hạ MH17? / Kết luận gây sốc của tình báo Ukraine: MH17 đã "thế mạng" cho máy bay Nga

Cộng đồng quốc tế không nên để cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị thao túng để rơi vào quên lãng, ngoại trưởng Nga trả lời phụ trương Nước Nga sau Tít báo của tờ Điện tín hàng ngày (Daily Telegraph) khi đặt ra hàng hoạt các câu hỏi nghi vấn chưa được trả lời.

Trong số những câu hỏi đưa ra là bản thu âm cuộc đối thoại giữa phi công MH17 với bộ phận kiểm soát không lưu Ukraina giờ ở đâu? Vì sao không đưa ra công khai với cộng đồng quốc tế? Vì sao kiểm soát không lưu lại chỉ dẫn cho bay vào khu vực chiến sự? Chiếc máy bay của lực lượng không quân Ukraina đã làm gì ở gần chiếc Boeing của Malaysia ngay trước khi vụ việc xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với xác chiếc máy bay ở địa điểm rơi máy bay và vì sao không có cơ quan điều tra quốc tế thích hợp nào kiểm tra?

Ông Lavrov cũng nhắc lại việc tiếp cận của các chuyên gia đến địa điểm rơi máy bay không phải là không có trở ngại khi mà các lực lượng ủng hộ Kiev liên tục tiến hành các hoạt động quân sự tại đó, vi phạm Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Những bằng chứng, tư liệu để ủng hộ cho những tuyên bố của các quan chức Mỹ về nguyên nhân rơi máy bay đâu? Chúng tôi hy vọng có được câu trả lời cho những câu hỏi này và những câu hỏi khác nữa từ những nhà nước đã dẫn dắt cuộc điều tra quốc tế này và từ những người đã ra những tuyên bố chung không có bằng chứng gì.”

“Sự thật phải được làm sáng tỏ”, ông Lavrov tuyên bố.

Ông Lavrov nói: Cộng đồng quốc tế không nên để cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị thao túng để rơi vào quên lãng như đã từng xảy ra với nhiều cuộc điều tra trong các thảm kịch khác đã từng xảy ra ở Ukraina. Những thảm kịch khác mà ông đề cập tới gồm có cuộc tấn công bắn tỉa vào dân thường tại Kiev trong tháng 2, cuộc thảm sát ở Odessa và Mariupol vào tháng 5, và những vụ việc khác. Ông Lavrov còn nói Moscow kiên quyết đưa ra đưa ra công lý những kẻ chịu trách nhiệm đối với những tội ác trên.

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia rơi ở khu vực Donetsk của Ukraine đã làm 298 người thiệt mạng. 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm