| Hotline: 0983.970.780

80 tuổi, não bộ người vẫn có thể sản sinh tế bào thần kinh mới

Thứ Ba 10/04/2018 , 14:30 (GMT+7)

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Cell Stem Cell, các nhà khoa học từ Đại học Columbia và Viện Tâm thần học bang New York (Mỹ) cho rằng những người già khỏe mạnh vẫn có khả năng duy trì trí...

Hình ảnh minh họa các dạng tế bào thần kinh, sự hình thành vỏ myelin, tổ chức cơ quan của neuron và khớp thần kinh

Trái với giả thuyết trước đó cho rằng não bộ con người không sản sinh ra các tế bào thần kinh mới khi về già, giới khoa học mới đây đã tìm thấy bằng chứng chứng minh điều ngược lại, cho thấy con người hoàn toàn có khả năng duy trì một trí tuệ minh mẫn ngay cả khi tuổi cao. Đây là quá trình có tên gọi neurogenesis.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Cell Stem Cell, các nhà khoa học từ Đại học Columbia và Viện Tâm thần học bang New York (Mỹ) cho rằng những người già khỏe mạnh vẫn có khả năng duy trì trí não minh mẫn và sáng suốt cho tới tuổi 80, nhờ vào chức năng hình thành và phát triển tế bào thần kinh ở hồi hải mã. 

Hồi hải mã là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thùy thái dương liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn. 

Tiến sĩ Maura Boldrini, nhà nghiên cứu thuộc khoa tâm thần học, Đại học Columbia và các đồng nghiệp đã nghiên cứu hồi hải mã của bộ não thuộc 28 người khỏe mạnh nhưng bị đột tử trong độ tuổi từ 14 đến 79. Họ nghiên cứu những ảnh hưởng của lão hóa lên quá trình sản xuất neuron não.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng con người hoàn toàn có khả năng duy trì một trí tuệ minh mẫn ngay cả khi tuổi cao nhờ phát triển tế bào thần kinh ở hồi hải mã

Neurogenesis đã hiển thị giảm theo tuổi tác ở chuột trong phòng thí nghiệm cũng như trong các động vật linh trưởng. Nhóm nghiên cứu muốn khám phá xem liệu tỷ lệ suy giảm tương tự có tồn tại trong não của con người hay không. Vì vậy, họ kiểm tra các mẫu não để nghiên cứu quá trình phát triển của neuron. Các giai đoạn phát triển này bao gồm tế bào gốc, tế bào gốc trung gian, tế bào thần kinh chưa trưởng thành và cuối cùng các tế bào thần kinh trưởng thành mới.

Kết quả cho thấy số lượng neuron thần kinh trong não bộ những người này tương đương nhau bất chấp sự khác biệt tuổi tác. Qua đó, các nhà khoa học cho rằng ở những người tới 80 tuổi nhưng duy trì sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về trí nhớ hay thần kinh, chức năng hình thành và phát triển tế bào thần kinh mới vẫn hoạt động tốt. Việc suy giảm trí não ở người già nhiều khả năng do suy thoái chức năng trên.

Nghiên cứu cho rằng phát hiện này mở ra hướng đi mới cho việc nghiên cứu sâu hơn nhằm giảm thiểu chứng suy giảm trí não ở con người.

Nghiên cứu mở ra hướng đi mới cho việc nghiên cứu sâu nhằm giảm thiểu chứng suy giảm trí não

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm