| Hotline: 0983.970.780

Á hậu Moscow bị cáo buộc sang Dubai bán trinh

Thứ Sáu 23/09/2016 , 13:15 (GMT+7)

Thiếu nữ 17 tuổi đoạt giải nhì trong cuộc thi sắc đẹp Moscow bị cáo buộc sang Dubai bán trinh với giá hơn 10.000 USD.

a-hau-moscow-bi-cao-buoc-sang-dubai-ban-trinh
Anna Feschenko lá á hậu trong cuộc thi sắc đẹp tổ chức ở Moscow cuối tháng 8. Ảnh: Metro

 

Anna Feschenko, 17 tuổi, người mẫu, đoạt giải nhì trong cuộc thi Hoa hậu Moscow hồi tháng 6, đã du lịch tới Dubai sau khi tuyên bố đó là phần thưởng của cuộc thi, theo Sun.

Tuy nhiên, bạn bè của cô gái phủ nhận thông tin này, và cho biết ý định thực sự của Anna là tham gia một đường dây bán dâm và sẽ bán trinh cho khách hàng Arab giàu có để có đủ tiền trả học phí đại học.

Ekaterina K, 19 tuổi, bạn cùng đi với Anna sang Dubai, cho biết cô đã bỏ trốn khi nhận ra ý định làm gái bao của Anna.

"Tôi đi cùng cô ấy vì Anna mời và nói rằng đó là phần thưởng của cuộc thi Miss Moscow", Ekaterina nói.

Cô cho biết Anna đã rời khỏi khách sạn ban đầu họ ở tại Dubai và đang sống trong một căn hộ cùng với một nhóm thiếu nữ trẻ đẹp làm gái bao.

"Sau hai ngày tới Dubai, chúng tôi cãi nhau khi tôi biết lý do thực về việc tới đó. Tôi bảo với Anna rằng mình sẽ không ở lại và quyết định về Nga. Ann cầu xin tôi đừng đi, đừng để cô ấy lại một mình, nhưng tôi không muốn làm loại việc này".

Anna được cho là đã nhận hơn 10.000 USD sau khi trả hoa hồng cho bên môi giới. Bố mẹ của Ekaterina sau khi bay tới Dubai đưa con gái về nhà đã báo tin cho mẹ của Anna. Bà Feschenko gọi báo cảnh sát. 

"Tôi nghĩ bà ấy có quyền được biết", Ekaterina nói. "Ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, trinh nữ là một đặc ân. Tôi cho là Anna bị cám dỗ bởi số tiền có thể kiếm được".

"Tôi vẫn giữ liên lạc với Anna, chúng tôi nói chuyện suốt", bà Feschenko nói. "Tôi lo lắng cho con gái, tôi chỉ là một phụ huynh bình thường. Tôi đã xem rất nhiều phim ảnh có tình tiết như vậy, và quyết định báo cảnh sát".

Cảnh sát Nga hiện bị hạn chế điều tra bởi bà mẹ đã ký giấy đồng ý cho Ekaterina làm người giám hộ đưa Anna, thiếu nữ vị thành niên, tới Dubai du lịch. Tuy nhiên, họ cũng đang điều tra các trang web và mạng xã hội hay mời chào thiếu nữ bán trinh và phát hiện dường như Anna đã thông qua một trang web "tìm nhà tài trợ đưa mình sang Dubai".

Trang web của cuộc thi sắc đẹp Moscow mô tả Anna là người yêu âm nhạc cổ điển, biết chơi violin, thích chạy bộ đường dài, làm từ thiện và "ước mơ đi du lịch khắp thế giới".

Trên mạng xã hội Nga, nhiều người tranh luận liệu Anna có quay về không.

"Cô ấy đang tìm một ai đó, có lẽ sẽ lấy cô ấy làm vợ thứ tư", một người có tên Pyotr Protazanov nói.

VnExpress

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm