| Hotline: 0983.970.780

Ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc WB tại Việt Nam:

'Ai giải quyết được vấn đề an ninh nước thì xứng đáng nhận 3 giải Nobel'

Thứ Ba 12/11/2019 , 08:18 (GMT+7)

Đó sẽ là các giải Nobel khoa học, Nobel hòa bình và Nobel về kinh tế.

14-28-40_tl-03
Ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc WB tại Việt Nam.

Chia sẻ tại Hội thảo quốc tế Khoa học công nghệ thủy lợi gắn với an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu tổ chức mới đây, ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam - đã mở đầu bằng câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Mỹ Kennedy: “Bất cứ ai giải quyết được vấn đề nguồn nước thì xứng đáng nhận hai giải Nobel, đó là giải Nobel khoa học và Nobel hòa bình”.  

Tuy nhiên, vị giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng, nếu Kennedy còn sống đến ngày hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ bổ sung thêm một giải Nobel cho người giải quyết được vấn đề an ninh nguồn nước thì sẽ xứng đáng nhận thêm giải Nobel về kinh tế. Bởi, nước trở thành hàng hóa rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người. Và thế giới đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng về nguồn nước.

“Tại Việt Nam có hơn 3.500 dòng sông với hơn 7.500 con đập, giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có trữ lượng nước rất lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức rất lớn về an ninh nguồn nước do hạ tầng thủy lợi chưa phát triển tương xứng”, ông Ousmane Dione nói.

Ông lấy ví dụ: “Mỗi mét khối nước ở Việt Nam chỉ tạo ra 2,37 đô la Mỹ, trong khi giá trị toàn cầu là 19,2 đô la. Như vậy, hiệu quả sử dụng nước của Việt Nam kém 10 lần thế giới”.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang đối mặt với vấn nạn ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. Với quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc xử lý nguồn nước ngày càng khó khăn. Hạn hán cũng là nguyên nhân kéo tụt GDP của Việt Nam.

“Chúng ta phải hành động kịp thời, nếu không nó sẽ tác động đến tăng trưởng của Việt Nam, doanh nghiệp mất đi lợi thế cạnh tranh, người nông dân sẽ nghèo đói hơn, môi trường, sức khỏe của con người bị ảnh hưởng”, ông Ousmane Dione nhấn mạnh.

Qua các nghiên cứu của WB cho thấy, hơn 80% nguồn nước ở Việt Nam được sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Do đó, cần phải có giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Và trong kỷ nguyên mới, Việt Nam cần phải nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nước, phân phối nước hợp lý, bảo vệ các lưu vực sông. Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước, cần phải xây dựng các mối quan hệ hợp tác công tư, lôi cuốn các tổ chức xã hội dân sự cùng vào cuộc thì mới giải quyết được.

Ông Ousmane Dione cho biết, WB sẽ đồng hành cùng Việt Nam và các quốc gia để giải quyết vấn đề này, trong đó tập trung vào ba trụ cột chính: duy trì nguồn nước, cung cấp dịch vụ tốt hơn và xây dựng khả năng phục hồi. Do đó, WB sẽ tiếp tục ưu tiên và hỗ trợ các hoạt động cải thiện cuộc sống và cơ hội phát triển cho người dân Việt Nam; cải thiện năng suất sử dụng nước (đặc biệt là trong nông nghiệp); giảm ô nhiễm nước và thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm