| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Đầu tư 459 công trình thủy lợi bảo vệ 260.000ha lúa

Thứ Năm 15/03/2018 , 09:26 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh, đến nay toàn tỉnh còn hơn 100 công trình kênh mương cạn kiệt, chiều dài 260km, khối lượng 2.394.000m3, với tổng kinh phí 69 tỷ đồng cần nạo vét.

Nhằm kịp thời chống hạn để phục vụ sản xuất vụ ĐX và HT, trong thời gian qua, các huyện, thị, thành phố và Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi đã chủ động lập kế hoạch triển khai phòng, chống hạn, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất với diện tích gieo trồng lúa, màu trên 260.000ha với tổng số 459 công trình như nạo vét kênh mương, gia cố đê, đập, duy tu sửa chữa cống… với tổng chiều dài 900km, khối lượng 4.000.000m3. Tổng kinh phí trên 353 tỷ đồng từ nguồn vốn thủy lợi phí, vốn hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh, đến nay toàn tỉnh còn hơn 100 công trình kênh mương cạn kiệt, chiều dài 260km, khối lượng 2.394.000m3, với tổng kinh phí 69 tỷ đồng cần nạo vét.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.