| Hotline: 0983.970.780

An Giang hỗ trợ nuôi cá rô phi đỏ

Thứ Tư 09/08/2017 , 09:20 (GMT+7)

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt dự án “Nuôi cá rô phi đỏ có nguồn gốc Ecuador” (rô phi đỏ còn gọi là cá điêu hồng) tại các địa phương có lợi thế về tiềm năng mặt nước trên sông, có truyền thống nuôi cá bè.

Mục đích phát triển nhân rộng quy trình nuôi thương phẩm cá rô phi đỏ đến các hộ dân nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập trên cùng một diện tích sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi.

Theo đó, xây dựng 3 điểm trình diễn mô hình nuôi cá rô phi đỏ thương phẩm trong lồng bè và 13 điểm nhân rộng mô hình tại 7 huyện, thị. Hỗ trợ 100% giống, 30% thức ăn cho các hộ tham gia thực hiện mô hình. Các hộ phải có đủ diện tích (tối thiểu 40 m3/điểm) bố trí mô hình theo yêu cầu của quy trình kỹ thuật.

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.