| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng tiến độ gieo trồng vụ đông của Hải Dương

Thứ Bảy 07/12/2019 , 08:14 (GMT+7)

Chiều 24/10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh bày tỏ lạc quan khi thăm một số diện tích vụ đông ở Hải Dương và đề nghị bà con sớm hoàn thành công tác gieo trồng.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Hải Dương, kế hoạch gieo trồng vụ đông năm 2019 của tỉnh là 21.000 ha, trong đó các loại rau chiếm 18.000 ha, đa số là hành, tỏi, cà rốt, khoai tây, su hào, bắp cải và súp lơ. Giá trị sản xuất ước tính khoảng 2.900 tỷ đồng, bình quân 138 triệu đồng/ha.

 Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ấn tượng với chất lượng su hào đang vào mùa thu hoạch trên cánh đồng vụ đông ở Gia Lộc, Hải Dương

Hiện nay, do thời tiết khô hanh, đất khô, thuận lợi cho quá trình gieo trồng nên toàn tỉnh đã hoàn thành được 80% diện tích, tính đến ngày 20/10 vừa qua. Đặc biệt, một số diện tích cây vụ đông sinh trưởng nhanh đã bắt đầu cho thu hoạch. Ví dụ như su hào được thương lái thu mua ngay tại vườn với giá 4.000-5.000 đồng/củ, đem lại tổng thu 8-9 triệu đồng/sào.

Nhận định về vụ đông ở Hải Dương, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng đây là địa phương có truyền thống trong trồng cây vụ đông và bà con nông dân có khả năng xoay vòng cây lúa và rau màu vụ đông rất thuần thục. Hiện nay, nông dân ở Gia Lộc, Hải Dương mỗi năm trồng 1 vụ lúa và 3 vụ rau với thu nhập mỗi lứa rau có thể lên đến 150-200 triệu đồng/ha.

"Đây là mô hình hiệu quả cao và có thể nói cây vụ đông đang dần trở thành cây trồng chính của Hải Dương", Thứ trưởng khẳng định.

Khi đến thăm cánh đồng chuyên canh hành, tỏi ở huyện Kinh Môn, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá rất cao và biểu dương địa phương khi tỷ lệ triển khai vụ đông đã đạt trên 70% diện tích canh tác. Đặc biệt, diện tích trồng hành tỏi của huyện hiện lên đến 3.500 ha với đầu ra tương đối ổn định và thu nhập lên đến 400-500 triệu đồng mỗi hecta.

Người dân chăm sóc hành, tỏi ở vùng chuyên canh thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại của nhóm cây trồng này ở Kinh Môn là giống và quá trình chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Theo bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Dương, bà con Kinh Môn hiện chủ yếu ươm giống, bảo quản và chế biến thủ công, chưa có công nghệ bảo quản lạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng, để phát triển bền vững và tăng hiệu quả, địa phương cần chú trọng đến công tác nhân giống, bảo quản giống cho các vụ tiếp theo.

Hiện người dân Kinh Môn đa số trồng tỏi nhiều nhánh và bước đầu thử nghiệm tỏi cô đơn để tăng giá trị. Thứ trưởng Doanh cho biết: "Bộ NN-PTNT sẽ giao Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm phối hợp với địa phương tiếp nhận thêm nhiều giống mới, từ đó có các khảo nghiệm, đánh giá để bà con có nhiều lựa chọn hơn trong các vụ trồng".

Ruộng bắp cải chuẩn bị cho thu hoạch ở huyện Gia Lộc, Hải Dương

Về vụ đông nói chung, sau khi khảo sát khu vực trồng bắp cải, su hào ở huyện Gia Lộc, Hải Dương, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao các địa phương và bà con nông dân các tỉnh miền Bắc khi chủ động, khẩn trương gieo trồng cây vụ đông.

"Đến thời điểm hiện nay, miền Bắc đã gieo trồng được khoảng 300.000 ha vụ đông, đạt 75% so với kế hoạch. Thời tiết đang rất thuận lợi cho gieo trồng vụ đông nên tôi đề nghị các địa phương và bà con tiếp tục lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, có lợi thế và thị trường ổn định để triển khai vụ đông trong thời gian tới", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, mục tiêu của vụ đông năm nay là 400.000 ha với tổng thu vào khoảng 30.000 tỷ đồng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm