| Hotline: 0983.970.780

'Anandi' trong Cô dâu 8 tuổi tự tử tại nhà riêng

Thứ Bảy 02/04/2016 , 21:22 (GMT+7)

Pratyusha Banerjee, người từng vào vai "cô dâu 8 tuổi" Anandi, được phát hiện treo cổ tại nhà riêng. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng cô không qua khỏi.

Thông tin từ trang Indianexpress cho hay, nữ diễn viên Pratyusha Banerjee qua đời hôm thứ sáu (1/4) tại bệnh viện Kokilaben. Bác sĩ Ram Narain, giám đốc bệnh viện Kokilaben đã xác nhận thông tin này. 

Hồ sơ ban đầu từ cơ quan cảnh sát nhận định Pratyusha Banerjee treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Nữ diễn viên cư trú tại vùng Goregaon, thuộc thành phố Mumbai. 

'Anandi' trong Co dau 8 tuoi tu tu tai nha rieng hinh anh 1
Diễn viên Pratyusha Banerjee. 


Cảnh sát khẳng định một người tên là Rahul Raj Singh (bạn trai của Banerjee) đã gọi điện thông báo về vụ tự sát.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, hồi đầu tuần , Banerjee gọi điện cho một người bạn thân trong làng giải trí nói rằng cô đã uống rượu vì bị trầm cảm. Nữ diễn viên thất vọng vì không được nhận những vai diễn tốt. 

Dolly Bindra, một đồng nghiệp nữ của Banerjee, bày tỏ: "Thật không thể tin được cô ấy lại làm điều dại dột đó. Tôi biết cô ấy là người có tính cách mạnh mẽ". 

Sidharth Shukla - nam diễn viên đảm nhận vai Shivraj Alok Shekhar trong Cô dâu 8 tuổi, chia sẻ với trang Bollywoodlife: "Tôi vừa biết tin và rất sốc".

'Anandi' trong Co dau 8 tuoi tu tu tai nha rieng hinh anh 2
Pratyusha Banerjee và bạn trai Rahul Raj Singh. Ảnh: Indiatoday


Cũng theo Bollywoodlife, nhiều khả năng nguyên nhân cái chết liên quan đến bạn trai cô - nam diễn viên Rahul Raj Singh. Họ từng chia sẻ về dự định tổ chức đám cưới trong năm 2016 khi tham gia chương trình Power Couple hồi năm ngoái. Nhưng thời gian gần đây, mối quan hệ của 2 người có dấu hiệu rạn nứt. Hồi tháng 1, Pratyusha Banerjee kiện 8 người đàn ông cố tình xông vào nhà riêng của cô. Theo tường trình của nữ diễn viên, họ đến tìm Rahul Raj Singh đòi nợ. Anh này vay tiền mua ôtô nhưng không trả đúng thời hạn.

Pratyusha Banerjee sinh ngày 10/8/1991. Cô bắt đầu nổi tiếng vào năm 2010 sau khi đảm nhận vai Anandi trong phim Cô dâu 8 tuổi. Sau đó, cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế như Bigg Boss, Jhalak Dikhla Jaa và Power Couple (cùng bạn trai).

Balika Vadhu (Cô dâu 8 tuổi) là phim truyền hình nhiều kỳ nổi tiếng của Ấn Độ. Tại Ấn Độ, phim bắt đầu lên sóng vào tháng 7/2008. Tính đến ngày 25/3, Cô dâu 8 tuổi đã chiếu đến tập 2.145. Ở Việt Nam, Cô dâu 8 tuổi được chia thành nhiều phần và đang phát sóng phần 9.

Nhân vật chính - Anandi - được thể hiện bởi ba nữ diễn viên: Avika Gor (lúc nhỏ), Pratyusha Banerjee (trưởng thành), Toral Rasputra (trung niên). Trong đó, diễn viên Pratyusha Banerjee tham gia từ tập 516 đến 1.214. Cô được nhiều khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Với vai cô dâu Anandi, Pratyusha Banerjee từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Indian Telly Awards năm 2011.

 

(news.zing.vn)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm