| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Đêm qua, 3 toa tàu được đưa trơn tru lên đường sắt trên cao

Thứ Năm 23/02/2017 , 07:59 (GMT+7)

Rạng sáng nay (ngày 23/2), cả 3 toa tàu nặng hơn 30 tấn đã được cẩu “trơn tru” lên ray đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Không còn tình trạng loay hoay tính toán cả đêm như khi cẩu toa tàu đầu tiên, rạng sáng nay (ngày 23/2), cả 3 toa tàu nặng hơn 30 tấn đã được cẩu “trơn tru” lên ray đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Các kỹ sư, công nhân bày trận tìm cách đưa toa tàu tiếp theo lên đường ray
Các kỹ sư, công nhân "bày trận" tìm cách đưa toa tàu tiếp theo lên đường ray
 

  Dây cáp được kiểm tra kỹ chất lượng trước khi móc vào toa tàu
Dây cáp được kiểm tra kỹ chất lượng trước khi móc vào toa tàu

 

  Mọi công việc diễn ra đất nhịp nhàng
Mọi công việc diễn ra rất nhịp nhàng

 

  Đêm qua ba toa tầu tiếp theo của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục được đưa lên đường ray
Đêm qua ba toa tầu tiếp theo của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục được đưa lên đường ray

 

  Các kỹ sư kiểm tra dây cáp và dàn đỡ trước khi nắp vào các toa tàu.
Các kỹ sư kiểm tra dây cáp và dàn đỡ trước khi nắp vào các toa tàu.

 

  Mọi con ốc, sợi dây đều được soi rất kỹ
Mọi con ốc, sợi dây đều được "soi" rất kỹ

 

  So với ngày đầu tiên, đêm qua mọi công việc diễn ra khá trơn tru
So với ngày đầu tiên, đêm qua mọi công việc diễn ra khá trơn tru

 

  Sau nhiều thời gian cân đo các toa tàu lần lượt được cẩu lên đường ray
Sau nhiều thời gian "cân đo" các toa tàu lần lượt được cẩu lên đường ray

 


 


 

  Mỗi toa tàu được cẩu lên khỏi mặt đất, người dân chứng kiến, cũng như các kỹ sư giám sát đều căng như dây đàn hồi hộp chờ đợi kết quả
Mỗi toa tàu được cẩu lên khỏi mặt đất, người dân chứng kiến, cũng như các kỹ sư giám sát đều căng như dây đàn hồi hộp chờ đợi kết quả

 

  Đến khoảng hơn 1h đêm, cả 3 toa tàu lần lượt được cẩu lên đường ray thành công.
Đến khoảng hơn 1h đêm, cả 3 toa tàu lần lượt được cẩu lên đường ray thành công.

Dân trí

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.