| Hotline: 0983.970.780

Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Zimbabwe

Thứ Ba 21/11/2017 , 11:05 (GMT+7)

Chính quyền Bắc Kinh đang bị nghi ngờ đứng sau kế hoạch lật đổ Tổng thống Robert Mugabe do quân đội Zimbabwe vừa thực hiện. Trung Quốc từng là đồng minh thân cận của ông Mugabe suốt hơn 3 thập niên.

Tổng thống Robert Mugabe là người bạn cũ của Trung Quốc


Chấp nhận rút lui

Reuters hôm 20/11 đưa tin, Tổng thống Robert Mugabe đã chấp nhận thảo đơn từ chức dưới áp lực, kết quả quá trình thương lượng với các tướng lĩnh quân đội Zimbabwe. Điều kiện của thoả thuận này là ông Mugabe và vợ bà, Grace Mugabe sẽ được miễn trừ hoàn toàn, đồng thời được giữ gia sản. Quyết định từ chức của ông Mugabe có thể được thực hiện trong ngày hôm nay, khi quốc hội nước này nhóm họp.

Trước đó, công chúng Zimbabwe đã bày tỏ sự giận dữ do việc ông Mugabe kiên quyết không rút lui, bất chấp việc đã bị đảng ZANU-PF cầm quyền loại khỏi vị trí lãnh đạo. ZANU-PF đồng thời bầu cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa làm lãnh đạo mới. Trong bài phát biểu dài 20 phút trên truyền hình Zimbabwe, ông Mugabe đã không đề cập tới chuyện từ chức, mà chỉ lên tiếng khẳng định “đất nước cần trở lại bình thường”. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, trên thực tế Tổng thống Mugabe đã chấp nhận từ chức, nhưng được yêu cầu không công bố thời điểm trên, do phía quân đội không muốn chịu tiếng đã thực hiện cuộc đảo chính lật đổ ông. AFP đưa thêm một lý do khác, là ông Mugabe muốn ra điều kiện với phe đảo chính nhằm bảo vệ cho gia đình và vợ.

Tại Zimbabwe những ngày vừa qua, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình, kêu gọi ông Mugabe từ chức. Và tới ngày hôm qua, xe thiết giáp quân đội vẫn án ngữ tại nhiều vị trí trọng yếu ở thủ đô Harare. Trường Đại học Zimbabwe đã hoãn ngày thi cử để sinh viên hát các bài hát phản đối ông Mugabe.
 

Có bàn tay của Trung Quốc?

Những nghi ngờ về sự can thiệp của Bắc Kinh đối với quyết định lật đổ ông Mugabe của quân đội nước này đã dấy lên ngay từ những ngày đầu tiên. Cơ sở của phán đoán này là chuyến công du Bắc Kinh chỉ 1 tuần trước đó của Tư lệnh Constantino Chiwenga. Trong chuyến đi trên, ông Chiwenga đã gặp Uỷ viên Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, tướng Li Zuocheng và cả Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn.

Tin cho biết khi trở lại Zimbabwe, ông Chiwenga đã suýt bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay, nhưng được các binh sĩ giải cứu nhờ nguồn tin tình báo. Dưới sự chỉ đạo của tướng Chiwenga, quân đội sau đó quản thúc ông Mugabe tại nhà, trước khi thực hiện các bước tước bỏ quyền lực của nhà lãnh đạo đã 93 tuổi.

Trên thực tế, Trung Quốc đã duy trì ảnh hưởng lớn với Zimbabwe, bắt đầu từ việc âm thầm viện trợ vũ khí, đạn dược và tài chính cho quân du kích của ông Mugabe trong cuộc chiến giành độc lập từ những năm thập niên 1970. Sau khi Zimbabwe giành thắng lợi và ông Mugabe lên nắm quyền, Trung Quốc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng của mình ở quốc gia này.

CNN cho biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Zimbabwe. Trong năm 2015, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của Zimbabwe.

Năm 2002, sau khi Mỹ và EU áp đặt cấm vận đối với Zimbabwe, số dự án đầu tư của Trung Quốc vào nước này tăng lên hơn 100. Bắc Kinh cũng phủ quyết các kế hoạch áp đặt trừng phạt đối đối với Zimbabwe từ Liên Hợp Quốc. Tháng 12/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Zimbabwe đã hứa hẹn sẽ tăng viện trợ và đầu tư phát triển lên tới 5 tỉ USD. Mới hồi tháng 1 năm nay, ông Mugabe từng được ông Tập động viên, rằng Trung Quốc “không bao giờ quên những người bạn cũ”.

Theo CNN, trong thời gian gần đây các chính sách của ông Mugabe đã ảnh hưởng tới nhiều dự án của Trung Quốc. Một số buộc phải huỷ bỏ hoặc chuyển sang nước khác, gây thiệt hại lớn cho Bắc Kinh. Ông Mugabe từng được Trung Quốc ủng hộ, trước và sau khi lên nắm quyền. Tuy nhiên theo Guardian, Phó Tổng thống Mnangagwa tương tự, cũng là một cựu chiến binh du kích thời đấu tranh giành độc lập, và thuộc những người đầu tiên được cử sang Trung Quốc để huấn luyện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây khẳng định, sẽ duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với Zimbabwe.

(Theo CNN, Guardian, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm