| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Sẵn sàng cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC

Thứ Năm 11/03/2021 , 09:32 (GMT+7)

Tỉnh Bạc Liêu, đang có những hành động cụ thể để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy Ban Châu Âu (EU) về khai thác đánh bắt thủy sản bất hợp pháp.

Ông Trần Xí Khuôl, Phó cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, chỉ khu vực tàu neo đậu tại cửa biển phường Nhà Mát mà ngư dân thực hiện theo quy định. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Trần Xí Khuôl, Phó cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, chỉ khu vực tàu neo đậu tại cửa biển phường Nhà Mát mà ngư dân thực hiện theo quy định. Ảnh: Trọng Linh.

Với đường bờ biển dài 56km, vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 20.742km2, gắn với 3 cửa biển lớn là Gành Hào, Cái Cùng và Chùa Phật. Hiện nay, hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản cũng được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Bạc Liêu. Với sản lượng đánh bắt trong năm 2020 đạt hơn 115.000 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Phát triển kinh tế biển được xem là 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Với quyết tâm đến năm 2025 đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh có kinh tế biển phát triển khá và đến năm 2045, trở thành tỉnh mạnh về biển, làm giàu từ biển, phát triển bền vững và toàn diện kinh tế biển.

Quyết tâm thực hiện nghiêm quy định IUU trong đánh bắt khai thác thủy sản xa bờ, trong năm 2020, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện phát 1.000 tờ rơi về Một số quy định pháp luật ngư dân cần biết về chống khai thác IUU. Kiểm tra và phát hơn 980 sổ nhật ký khai thác thủy sản cho tàu cá, và cấp 127 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản.

Cùng với công tác tuyên truyền, các chế tài xử phạt cũng được ngành chức năng thực hiện nghiêm. Qua đó nhận thức của ngư dân đã có những chuyển biến tích cực, sẵn sàng cam kết không vi phạm vùng biển của các nước trong quá trình khai thác.

Nhờ vào tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, ngư dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bước đầu tuân thủ khá tốt luật khai thác thủy sản. Ảnh: Trọng Linh.

Nhờ vào tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, ngư dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bước đầu tuân thủ khá tốt luật khai thác thủy sản. Ảnh: Trọng Linh.

Tại cửa biển Nhà Mát - tỉnh Bạc Liêu, những ngày sau tết ngư dân lại vươn khơi đánh bắt thủy sản, tàu thuyền tấp nập cập bến neo đậu, vận chuyển thủy sản đánh vừa bắt về. Nhiều ngư dân cũng tất bật chuẩn bị ngư cụ cho chuyến biển mới.

Ông Kim Thái Minh Quân, Chủ tàu cũng là thuyền trưởng, ngụ Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, vui mừng chia sẻ: “Sau nghĩ tết Nguyên Đán Tân Sửu đến giờ, tôi cùng thêm 3 thuyền viên khác bắt đầu ra khơi đánh bắt đây là chuyến đi thứ 2, (thường mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 7 ngày) đầu năm đến nay nhờ thời tiết thuận lợi nên thu về sản lượng lớn khoảng 500kg, chủ yếu là tôm, mực cá… sau đó, về bán cho thương lái cũng được khoảng 40 triệu đồng, trừ tất cả chi phí mỗi chuyến cũng còn lãi khoảng 20 triệu đồng/chuyến".

Theo ông Quân, trước khi vươn khơi đánh bắt, đã được các cán bộ Chi cục Thủy sản, Đội Biên Phòng, Đội Kiểm Ngư…tuyên truyền hướng dẫn, tàu lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình, sơn màu theo quy định của Luật thủy sản 2017. Trong qúa trình khai thác, cũng đã tuân thủ ghi đầy đủ nhật ký khai thác và ghi báo cáo sản lượng, sản loài khai thác theo đúng quy định.

Việc ngư dân chấp hành tốt Luật thủy sản 2017, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời sẵn sàn cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Ảnh: Trọng Linh.

Việc ngư dân chấp hành tốt Luật thủy sản 2017, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời sẵn sàn cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Ảnh: Trọng Linh.

Còn ông Nguyễn Thái Hòa, ngư dân phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, cho biết: Để tránh vi phạm về quy định khai thác thủy sản theo Luật thủy sản 2017 thì chúng tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu rất cẩn thận về Luật thủy sản để tuân theo luật định như: khai thác đúng tuyến, ghi nhật ký khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình…Thời gian qua, nhờ các cấp chính quyền thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật chúng tôi cũng ý thức được hành động.

Theo ông Hồng Văn Thưởng, Giám đốc BQL Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu: Thời gian qua, BQL Cảng cá Gành Hào (TT Gành Hào, H. Đông Hải) đã tập trung nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyên truyền đến chủ tàu, thuyền trưởng trong ghi nhật kí khai thác. Ngoài ra, BQL Cảng cá đã phối hợp với Đồn Biên phòng, Đội Kiểm ngư trong nhiệm vụ kiểm tra tàu cá cập cảng và rời cảng từ đó thực hiện cũng khá thuận tiện. Qua tâp trung tuyên truyền trong thời gian qua ý thức của chủ tàu được cải thiện đáng kể.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 385/403 tài dài trên 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, chiếm gần 95% tổng số tàu. Ảnh: Trọng Linh.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 385/403 tài dài trên 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, chiếm gần 95% tổng số tàu. Ảnh: Trọng Linh.

Hiện nay, công tác tuần tra kiểm soát biển vẫn được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu thường xuyên thực hiện, nhằm kịp thời ngăn chặn xử lý các tàu cá vi phạm, khai thác bất hợp pháp. Tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 11/2020 ngành chức năng đã phát hiện 9 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, 10 tàu cá mất tín hiệu. Ngành chức năng đã kịp thời liên lạc với chủ tàu trở về vùng biển quy định và khắc phục các sự cố mất kết nối theo quy định.

Anh Trần Hải Thọ, Thuyền trưởng tàu Kiểm ngư tỉnh Bạc Liêu: Trong năm 2020, đơn vị đã phối với Hải đội 2 Biên phòng, Đội Biên phòng Nhà Mát, Cái Cùng và Gành Hào cùng với sự hỗ trợ của Thanh Tra Sở NN-PTNT tỉnh đã tiến hành 13 cuộc tuần tra kiểm soát, qua đó đã kiểm tra hơn 1.200 lượt phương tiện, xử lý 11 trường hợp, với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

“Qua các cuộc tuần tra kiểm soát chúng tôi ghi nhận các lỗi mà các thường tiên thường mắc phải là: Không ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, không có văn bằng chứng chỉ truyền trưởng - máy trưởng, không treo Quốc kỳ Việt Nam…Tuy nhiên, trong thời gian qua nhờ tuyên truyền về pháp luật, vận động, nhắc nhở thường xuyên, đến nay Chủ tàu, thuyền trưởng cùng với ngư dân đã chấp hành khá tốt về luật thủy sản 2017," anh Thọ chia sẻ.

Theo anh Thọ, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành chuyên môn thường tăng cường giám sát theo chống khai thác bất hợp pháp cũng như thiết bị giám sát hành trình, báo cáo khai thác, nhật ký khai thác. Khai thác sai vùng, sai tuyến.”

Ông Trần Xí Khuôl, Phó cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu: “Trước đây khi Luật Thủy sản chưa ra đời bà con ngư dân vẫn còn vi phạm khai thác bất hợp pháp nhiều trong các lĩnh vực như khai thác sai vùng, sai tuyến, chưa thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, nộp hay báo trước một giờ. Hiện tại bà con ngư dân cơ bản hiểu và nắm cái pháp luật trong việc khai thác bất hợp pháp.”

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 385/403, dài trên 15 khai thác trực tiếp trên biển, đã hoàn thành việc được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, với gần 95%. Song hành với người dân trong phát triển kinh tế biển, Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều chính sách phát triển nghề khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển, tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng tập thể, lập tổ, đội khai thác hải sản với khai thác vùng biển.

Nhờ đó, sản lượng khai thác hàng năm tăng lên đáng kể, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương, tiếp tục mưu sinh bám biển. Với những hành động cụ thể, tin rằng tỉnh Bạc Liêu nói riêng cũng như cả nước nói chung sớm chung tay tháo gỡ thẻ vàng của EC.

Hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản của tỉnh Bạc Liêu những năm gần đây chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 1.131 phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản, với tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2020 đạt 115.469 tấn, tăng so với cùng kì. Tương lai khu vực ven biển Bạc Liêu sẽ trở thành vùng kinh tế phát triển năng động của tỉnh.


Tại Bạc Liêu, các tàu khai thác thủy sản cập bến, lên cá tập trung ở các vựa thu mua bên ngoài, không qua cảng cá khoảng 60%, khoảng 40 % tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần có chiều dài trên 12 mét trở lên có số lượng tàu cập cảng bóc dỡ hàng hóa nên kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cập bến, lên cá chưa cao; gây khó khăn trong công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

Xem thêm
100 tấn cá chết ở hồ Sông Mây: 'Nước cạn đáy, mật độ nuôi quá dày nên thiếu oxy'

ĐỒNG NAI Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Sông Mây là do nước hồ cạn đáy, mật độ cá nuôi quá dày nên thiếu oxy và đơn vị nuôi thủy sản còn chủ quan.

Dựa vào dân để giám sát tàu cá vi phạm

Nhân dân là tai mắt trong việc phát hiện tàu cá vi phạm. Do vậy, cần dựa vào dân, lấy dân làm gốc trong thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.