| Hotline: 0983.970.780

Bắc Ninh: Thủy nông căng sức

Thứ Tư 15/01/2014 , 10:42 (GMT+7)

Theo Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh, vụ xuân 2014, tỉnh này sẽ gieo cấy khoảng 40.000 ha lúa, toàn bộ việc cấp nước cho SX sẽ do 2 Cty KTCTTL Bắc Đuống và Nam Đuống đảm nhiệm.

Hôm qua (14/1), tỉnh Bắc Ninh bắt đầu lấy nước đổ ải gieo cấy vụ xuân 2014. Trước đó, từ 10/1 các trạm bơm trên toàn tuyến đã hoạt động hết công suất cung cấp nước cho đồng trũng và kênh tiêu trữ nước. Đến hôm qua, đã có 54 trạm bơm hoạt động liên tục.

Theo Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh, vụ xuân 2014, tỉnh này sẽ gieo cấy khoảng 40.000 ha lúa, toàn bộ việc cấp nước cho SX sẽ do 2 Cty KTCTTL Bắc Đuống và Nam Đuống đảm nhiệm. Một số diện tích SX nhỏ lẻ ven đê còn lại sẽ có các trạm bơm cục bộ của địa phương phục vụ.

Theo dự kiến, hệ thống tưới tiêu Bắc Đuống sẽ đổ ải cho trên 23.500 ha của các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, TX Từ Sơn và TP Bắc Ninh. Hệ thống tưới tiêu Nam Đuống đổ ải cho trên 17.200 ha của các huyện Thuận Thành, Gia Bình và Lương Tài.

Ông Chu Văn Khoa, PGĐ Xí nghiệp KTCTTL huyện Yên Phong cho biết, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước cho khoảng trên 5.000 ha trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các trạm bơm của XN còn có nhiệm vụ cấp nước cho một số xã của huyện Tiên Du và TP Bắc Ninh.

Thời gian bơm phục vụ công tác đổ ải từ 10/1 - 25/2/2014. Song có thể xê dịch một chút vì còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, thời vụ. Từ đầu tháng 12/2013, đơn vị đã sửa chữa, bảo dưỡng được 6 trạm bơm trong tổng số 16 trạm, đảm bảo hoạt động 24/24.


Trạm bơm Yên Hậu hoạt động hết công suất

Chiều 14/1, chúng tôi có mặt tại trạm bơm Yên Phụ ở xã Hòa Tiến (Yên Phong). Trạm này có 20 đầu máy, công suất 1.000 m3/giờ. Ông Nguyễn Văn Hoan, trạm trưởng cho biết, bắt đầu bơm nước đổ tích trữ cho hệ thống kênh mương từ 4/1. 10 ngày qua, 18/20 đầu máy đã hoạt động hết công suất.

Trạm bơm này tiếp nguồn cho sông Ngũ Huyện Khê để tưới cho các vùng lân cận của TX Từ Sơn, huyện Tiên Du và TP Bắc Ninh. Từ ngày 4/1, quân số tại trạm bơm luôn đảm bảo 100%, chia làm 2 ca trực, đảm bảo máy móc vận hành. Cán bộ trực cả ngày lẫn đêm, kể cả 30 hay mùng 1 Tết. Những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cần phải sửa chữa.

Bên cạnh đó, trạm bơm Cầu Găng (XN KTCTTL Yên Phong) có tổ hợp 3 máy, công suất mỗi máy 1.000 m3/giờ có nhiệm vụ cung cấp nước cho 2 xã Vọng Nguyện, Yên Phụ. Tại đây, luôn có từ 5 - 6 công nhân túc trực 24/24, chia làm 3 ca, đảm bảo cho trạm bơm hoạt động ổn định.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi, ông Chu Văn Khoa đánh giá, nếu thời tiết diễn biến như hiện tại, công tác lấy nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, đến cuối vụ, nguồn nước sẽ dồi dào trở lại. Hiện mực nước tại sông Cầu là 1,9 m.

Đại diện Cty TNNHH MTV KTCTTL Nam Đuống cho biết, hiện 19 trạm bơm của đơn vị đã sẵn sàng hoạt động hết công suất. Các XN phải thực hiện chế độ báo cáo mực nước 3 lần/ngày vào 7h, 13h và 16h30 kể cả ngày nghỉ. Báo cáo tình hình hoạt động các trạm bơm, chất lượng điện vào 7h hằng ngày. Đồng thời báo cáo diện tích đã đổ ải, các sự cố về máy móc, công trình để Cty kịp thời giải quyết.

Xem thêm
Người Mông trung thành với lợn đen

YÊN BÁI Đồng bào Mông ở Yên Bái tập trung phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa quy mô hàng hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại giúp nâng cao thu nhập.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Trang trại nho trĩu quả bên dòng Sê San

Vài năm nay, huyện Ia Grai không chỉ nổi tiếng bởi có dòng Sê San, là vựa cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai mà còn nổi lên với những vườn nho trĩu quả.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất