| Hotline: 0983.970.780

III. Nỗ lực của Việt Nam

Bài 5: Đẩy mạnh nghiên cứu vacxin

Thứ Bảy 13/07/2019 , 09:45 (GMT+7)

Suốt 100 năm qua, các nhà khoa học thế giới đã dày công nghiên cứu vacxin ASF nhưng việc thương mại hóa vấp phải nhiều khó khăn. Chung dòng chảy nghiên cứu, các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được những tín hiệu ban đầu.

Khó nhưng buộc phải làm

Về hướng nghiên cứu- sản xuất vacxin ASF trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan cố gắng đẩy nhanh nhất tiến độ.

Trong đó, lưu ý việc từ nghiên cứu thử nghiệm đến thương mại vacxin một chặng đường dài, thực tế thế giới chưa sản xuất  được vacxin ASF bởi đây là điều không hề dễ dàng. Vì vậy, không được chủ quan, quá lạc quan với những kết quả bước đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra hố tiêu huỷ một ổ dịch ASF tại Hải Phòng. Ảnh: Đinh Tùng.

Bên cạnh đó, cần tiếp cận trong sản xuất vacxin ASF với tinh thần sáng tạo nhất, mở thêm nhiều phương pháp nghiên cứu. “Những cá thể lợn còn tồn tại sau khi tiêm vacxin và công cường độc sẽ là những cá thể rất quý để tiếp tục điều tra, nghiên cứu sâu hơn trong thời gian tới”,  Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh cho rằng: Nghiên cứu sản xuất vacxin ASF là việc khó, nhưng bắt buộc phải làm. Ông Chu Ngọc Anh cho hay, Bộ này đang tiến hành rà soát tất cả các chương trình, dự án và sẵn sàng cắt giảm các đề tài nghiên cứu chưa thực sự cấp bách, để dồn kinh phí tạo nguồn lực cho các viện nghiên cứu, các đơn vị có năng lực thực hiện nghiên cứu, sản xuất vacxin ASF.

Trước khi dịch xuất hiện ở Việt Nam, ông Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6, cho biết: Từ năm 2011, đơn vị đã bắt đầu tập trung lực lượng để nghiên cứu vacxin ASF và hiện đơn vị đã ký hợp tác với phòng Thí nghiệm Thú y Quốc gia của Úc và phối hợp với FAO xây dựng quy trình chẩn đoán xét nghiệm bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Đến nay, Chi cục đã chuyển giao kỹ thuật cho toàn bộ 7 phòng thí nghiệm của Cục Thú y.

Khi dịch xảy ra tại Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp với Cục Thú y để chẩn đoán xét nghiệm tổng cộng 16 mẫu, trong đó 2 mẫu ở Hưng Yên và 14 mẫu ở Thái Bình. Sau đó, tiến hành giải trình gen virus và khẳng định virus đang lưu hành ở Việt Nam thuộc serotype 2.

Ngày 26/2, các chuyên gia Úc đã sang phòng thí nghiệm của Chi cục, họ mang tất cả các vật liệu, đặc biệt là đại thực bào tủy xương (BMA) để chúng tôi phân lập virus. Đến ngày 8/3/2019, chúng tôi chính thức cô lập và bắt được con virus này.
 

Vacxin “made in Vietnam”

Ngày 2/7/2019, GS.TS Nguyễn Thị Lan, GĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Sau thời gian nghiên cứu, đơn vị đã cho ra đời sản phẩm vacxin ASF vô hoạt thế hệ mới. Theo đó nhóm nghiên cứu của Học viện đã phân lập được tế bào PAM để sản xuất vacxin ASF và đang nghiên cứu nhân chủng virus lên số lượng lớn.

Kết quả thử nghiệm đối chứng tại 3 trại lợn ở 3 hộ khác nhau tại vùng dịch của Hưng Yên bước đầu cho thấy: Toàn bộ 17/18 lợn nái và 15 lợn thịt của 3 hộ gia đình được tiêm vacxin đều khỏe mạnh sau hơn 2 tháng, một số nái sinh sản bình thường. Trong khi đó, những con lợn không được tiêm vacxin của 3 hộ gia đình tiêm thử nghiệm đều chết do virus ASF.

Lô vacxin ASF “made in Vietnam” thử nghiệm trên lợn tại các hộ gia đình bước đầu đã thành công. Ảnh: Đinh Tùng.

Các thử nghiệm tiêm cho lợn khỏe nhốt chung với lợn bệnh, kết quả cho thấy con được tiêm phòng không bị lây nhiễm. Đây là tín hiệu khả quan, mở ra hy vọng cho việc nghiên cứu vacxin ASF thực sự có hiệu quả bảo hộ trên diện rộng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Học viện tiếp tục khảo, kiểm nghiệm sâu và rộng hơn trong thời gian tới. Bộ trưởng khẳng định: 100 năm qua thế giới chưa có vacxin AFS thương mại, không có nghĩa là các nhà khoa học không làm được. Điều này chính là động lực lớn để các nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước bắt tay vào nghiên cứu vacxin AFS thương mại.

Với tiềm lực của các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp sản xuất vacxin trong nước và việc mở rộng hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Nông nghiệp đặt niềm tin rất lớn vào sự thành công đối với hoạt động nghiên cứu sản xuất vacxin AFS thương mại “Made in Vietnam”.

Theo GS, TS Nguyễn Thị Lan, với các chủng virus phân lập được tại các ổ dịch trong nước (thuộc genotype II), thì trong môi trường PAM đạt hiệu giá HAD từ 10-6-10-7, đây là hiệu giá rất cao. Do đó chúng ta có thể chọn được những chủng virus có tiềm năng để sản xuất vacxin.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhân lên tế bào dòng để nghiên cứu đặc tính sinh học của virus. Đồng thời, các nghiên cứu về tính kháng nguyên của virus cũng đang được tiến hành trên lợn thí nghiệm, hy vọng sẽ sớm có được kết quả.

Xem thêm
Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm