| Hotline: 0983.970.780

Bãi thải Than Mông Dương, Cọc Sáu phát tán bụi xuống khu dân cư

Thứ Năm 14/05/2020 , 15:47 (GMT+7)

Khu vực bãi thải Đông Cao Sơn do Công ty than Mông Dương và Công ty CP than Cọc Sáu đổ thải chưa đạt yêu cầu, phát tán bụi xuống khu dân cư.

Ngày 12/5, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ký văn bản chỉ đạo, gửi lãnh đạo Công ty than Mông Dương, Công ty than Cọc Sáu, Công ty Môi trường TKV và các đơn vị khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than về việc tăng cường chống bụi khu vực bãi thải Đông Cao Sơn và các khu vực sản xuất.

Trước đó, chiều 11/5, dư luận phản ánh bãi thải Đông Cao Sơn (Cẩm Phả, Quảng Ninh) phát tán bụi xuống khu vực dân cư phường Mông Dương, TP Cẩm Phả.

Khu vực bãi thải Đông Cao Sơn do Công ty CP than Cọc Sáu và Công ty than Mông Dương đổ thải phát tán bụi xuống khu dân cư. Ảnh: Fb Người Quảng Ninh

Khu vực bãi thải Đông Cao Sơn do Công ty CP than Cọc Sáu và Công ty than Mông Dương đổ thải phát tán bụi xuống khu dân cư. Ảnh: Fb Người Quảng Ninh

Văn bản của TKV cho biết, qua kiểm tra đột xuất chiều 11/5 và sáng 12/5/2020 cho thấy công tác chống bụi tại khu vực bãi thải Đông Cao Sơn do Công ty CP than Cọc Sáu và Công ty than Mông Dương đổ thải chưa đạt yêu cầu.

Để tăng cường công tác chống bụi, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và dân cư, thực hiện nghiêm túc cam kết với địa phương, TKV yêu cầu người đại diện của TKV tại Than Cọc Sáu khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp tăng cường chống bụi tại khu vực bãi thải Đông Cao Sơn và các khu vực sản xuất khác. Trong đó lưu ý tăng cường kiểm tra việc thực hiện tưới nước dập bụi, thiết lập mối liên hệ thường xuyên với chính quyền và người dân trong khu vực để tiếp nhận thông tin kịp thời khắc phục tình trạng phát tán bụi, không để ảnh hưởng đến môi trường và dân cư.

Trường hợp còn để xảy ra tình trạng phát tán bụi ảnh hưởng đến môi trường và dân cư, TKV sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Đối với Công ty than Mông Dương, TKV cũng chỉ đạo phải tăng cường thực hiện các giải pháp chống bụi trong quá trình vận chuyển, đổ thải đất đá tại bãi thải Đông Cao Sơn, không để ảnh hưởng đến môi trường và dân cư. Trong đó TKV lưu ý Than Mông Dương cần đảm bảo năng lực thiết bị và nguồn nước chống bụi, ưu tiên đổ thải vào bãi trong các tầng thấp khi trời nắng nóng, tăng cường kiểm tra việc tưới nước dập bụi để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tồn tại. Trường hợp không đảm bảo được nồng độ bụi theo quy chuẩn phải tạm dừng sản xuất để xử lý cho đến khi không còn ảnh hưởng mới tổ chức sản xuất trở lại.

Với các đơn vị khác, TKV yêu cầu phải tăng cường thực hiện tốt các giải pháp chống bụi trên các tuyến đường vận chuyển, bãi thải, khu vực sàng tuyển, bến cảng và các khu vực khác trong quá trình sản xuất theo chỉ đạo tại các văn bản đã ban hành của TKV và yêu cầu của địa phương không để ảnh hưởng đến môi trường và dân cư.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm