| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao công trình thủy lợi Krông Búk Hạ

Thứ Hai 19/05/2014 , 10:11 (GMT+7)

Từ khi công trình thủy lợi Krông Búk Hạ đưa dòng nước mát đến ruộng đồng đã xóa tan cảnh canh tác dựa vào nước trời.

Hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra ở Đắk Lắk khiến nông dân gặp muôn vàn khó khăn, nhiều diện tích cây trồng mất trắng; nhất là các xã Ea Quang, Vụ Bổn, Ea Kly… của huyện Krông Pắk.

Từ khi công trình thủy lợi Krông Búk Hạ đưa dòng nước mát đến ruộng đồng đã xóa tan cảnh canh tác dựa vào nước trời.

Vừa qua, tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan đã làm lễ bàn giao công trình thủy lợi Krông Búk Hạ cho Cty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý.

Ông Lê Văn Hiến, GĐ BQL Đầu tư & xây dựng thủy lợi 8 (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN-PTNT), chủ đầu tư công trình cho biết: "Công trình thủy lợi Krông Búk Hạ được khởi công xây dựng tháng 12/2005 với tổng nguồn vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng bằng nguồn trái phiếu của Chính phủ. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm A2 quốc gia và lớn thứ hai ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo thiết kế, hồ có dung tích chứa 116 triệu m3 nước, năng lực tưới tiêu cho 11.400 ha diện tích cây trồng các loại, cung cấp nước sinh hoạt cho 72.000 hộ dân, đồng thời còn có tác dụng phòng chống lũ lụt hàng năm ở khu vực hạ lưu, nuôi trồng thủy sản và cải tạo lại cảnh quan môi trường ở huyện Krông Pắk và một phần huyện Ea Kar.

Ông Lê Gia Dậu, GĐ Cty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk:

"Thủy lợi Krông Búk Hạ đã tích đủ lượng nước theo thiết kế và cung cấp nước tưới cho vụ ĐX 2013-2014 được 3.061 ha, trong đó 1.361 ha lúa, 1.541 ha cà phê, 112 hoa màu và 47 ha thủy sản. Hiện, huyện Krông Pắk có khoảng 3.000 ha lúa 1 vụ sẽ tăng lên thành 2 vụ, năng suất cây trồng sẽ được nâng lên, nguồn nước tưới tiêu thuận lợi, bà con có thể mở rộng thêm diện tích canh tác, chuyển đổi cây trồng...".

Sau gần 8 năm thi công khẩn trương xây dựng, đến nay cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Búk Hạ đã được hoàn thành và chính thức đánh dấu sự chuyển đổi công trình từ giai đoạn thi công sang giai đoạn quản lý và vận hành đưa vào sử dụng phục vụ SX".

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, các đơn vị thi công TCty Xây xựng thủy lợi IV, Cty CP Xây dựng 47 đã tăng cường làm việc ngày đêm để vận chuyển đất đá đắp thân đập chính dài 2.200 m, cao 486 m, gia công cốt thép mặt đường đỉnh đập rộng 8 m, xây dựng 286 km các tuyến kênh chính và phụ...

Cụm công trình đầu mối hồ Krông Búk Hạ được hoàn thành gồm các hạng mục chính gồm: Đập chính dài 2.050 m, tràn xả lũ chính, tràn xả lũ số 2, cống lấy nước và khu quản lý công trình với khối lượng đất đá đào đắp khoảng 4 triệu m3, 50.000 m3 bê tông các loại, 80.000 m3 đá xây lát, vốn đầu tư khoảng 450 tỷ đồng.

Trong buổi lễ bàn giao công trình, ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ NN-PTNT đã quan tâm đầu tư cho tỉnh.

"Hiện nay, nhu cầu về nước sinh hoạt và tưới tiêu là rất cần thiết, thủy lợi Krông Búk Hạ đã góp phần phục vụ cho bà con có nước sinh hoạt và tăng diện tích chuyển đổi cây trồng.

Trước những biến đổi khí hậu phức tạp và để đối phó hiệu quả hơn với bão, lũ và hạn hán, chúng tôi đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi Ea H’Leo Ea Tam và công trình thoát lũ, tiêu úng bảo đảm cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho SX nông nghiệp, công nghiệp, nước sinh hoạt, chủ động hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai", ông Hải nói.

Tại buổi lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá cao chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn...

Xem thêm
Phát hiện cơ sở chuyên xử lý lợn ốm chết ở Vĩnh Phúc

Chủ cơ sở ở Vĩnh Phúc cho biết, lợn thu mua của dân đó đều là các con bị ốm do xuất huyết hoặc yếu do nắng nóng hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Kiểm dịch tôm giống còn gặp khó

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên tôm nuôi mà một phần nguyên nhân do tôm giống gây ra, ngành chức năng đã siết chặt công tác kiểm dịch.

Sầu riêng rụng quả non hàng loạt do sốc nhiệt

KHÁNH HÒA Nhiều diện tích sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang thời kỳ quả non bị rụng hàng loạt do sốc nhiệt.

Quảng Ngãi xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gieo sạ bằng máy sạ cụm 12 hàng trên diện tích 5.000m2 tại mô hình ở cánh đồng lúa xã Đức Chánh (Mộ Đức, Quảng Ngãi).