| Hotline: 0983.970.780

Bạo lực học đường, dâm ô trẻ em - Chống được không?

Thứ Hai 08/04/2019 , 15:43 (GMT+7)

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm được báo Tiền Phong tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TP.HCM) sáng ngày 8/4. Tham dự có các diễn giả, chuyên gia tâm lý, giảng viên, võ sư và hơn 2.000 học sinh.

Theo thống kê Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có hơn 120 triệu trẻ em gái và 72 triệu trẻ em trai thường xuyên bị bạo lực cả thể chất và tinh thần. Còn tại Việt Nam, có khoảng 3.000-4.000 trẻ em bị bạo lực, trong đó có 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Vấn nạn về bạo lực học đường đang là một vấn nạn đáng báo động của toàn xã hội. 

Tọa đàm "Bạo lực học đường, dâm ô trẻ em - Chống được không?".

Với từ khóa “bạo lực học đường” trên Google, chỉ trong 0.34 giây tìm kiếm đã cho ra gần 25.8 triệu kết quả. Trong khi đó, cụm từ khóa “dâm ô trẻ em” có gần 21 triệu kết quả chỉ sau 0.25 giây tìm kiếm. Vậy cần làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn nhức nhối này trong môi trường lẽ ra phải trong lành, an toàn và thân thiện nhất – học đường? Đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn thiết về vấn đề này tới mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TP.HCM).

Phân tích nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực học đường, dâm ô trẻ em ngày càng phức tạp, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề mấu chốt nằm ở nhận thức, giá trị sống và sự tuân thủ pháp luật của người vi phạm. Thực tế, ngay cả người hiểu rõ luật pháp vẫn có hành vi xâm hại, gây tổn thương đến người khác, đặc biệt là trẻ em.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TP.HCM) cho biết, để ngăn chặn bạo lực học đường và nạn dâm ô trẻ em, thì vai trò của Đoàn thanh niên trong các cơ sở giáo dục đặc biệt quan trọng và cần tích cực tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút nhiều em học sinh tham gia, để từ đó tạo cho các em môi trường tâm lý thoải mái, có niềm tin đối với công tác giảng dạy tại nhà trường. Bên cạnh đó, tạo mối quan hệ gần gũi, sự gắn kết giữa học sinh với các thầy cô, cũng như với nhà trường. 

Ngoài ra, trường học cần quan tâm phát triển đầu tư đội ngũ giáo viên giảng dạy kỹ năng sống giúp học sinh có thêm kiến thức, cũng như để hỗ trợ và chia sẻ khi các em gặp khó khăn. 

Thiếu tá, TS Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH An ninh Nhân dân.

Còn theo Thiếu tá, TS Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH An ninh Nhân dân thì khi tham gia lên án hành vi bạo lực học đường, dâm ô trẻ em, chúng ta phải tham gia đúng chuẩn, có trách nhiệm, thể hiện tinh thần xây dựng, tích cực, không cổ súy cho hành vi xấu. Mặt khác, thời gian qua việc xử lý của các cơ quan chức năng chưa thực sự rốt ráo, trong khi một số quy định của pháp luật còn thiếu chặt chẽ nên khi áp dụng pháp luật để xử lý lại gây ra “phản ứng ngược” từ cộng đồng.

“Trẻ em là nhóm xã hội yếu thế, dường như không có khả năng chống cự khi bị xâm hại. Trẻ còn nhỏ, chưa có khả năng nhận thức ranh giới giữa yêu thương, nũng nịu với dâm ô, xâm hại tình dục”, ông Việt Lâm nhấn mạnh.

Cũng theo các diễn giả, nhiều cha mẹ sợ thông tin hình ảnh bị chia sẻ, sợ người khác đàm tiếu nên chọn cách im lặng, không dám tố cáo. Điều này khiến quá trình điều tra, xử lý tội phạm gặp nhiều khó khăn và gây thêm tổn thương cho các em. Vì vậy, các diễn giả cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là cùng chung tay lên tiếng khi phát hiện “cái ác” và trang bị kiến thức, kỹ năng để trẻ nhận biết rủi ro, biết cách để xử lý tình huống. Việc này cần có sự chung tay của toàn xã hội để tạo ra được môi trường lành mạnh, thân thiện, yêu thương và an toàn cho trẻ.

Trong buổi tọa đàm, hàng loạt câu hỏi của học sinh về quy định của pháp luật xử lý các hành vi bạo lực và dâm ô trẻ em, độ tuổi phải chịu trách nhiệm xử lý hành sự, cách phân biệt giữa "cưng nựng" và dâm ô... cũng được các chuyên gia nhiệt tình giải đáp.
 
 Hướng dẫn một số kỹ năng tự vệ và phòng chống xâm hại tình dục cho các em học sinh.
 
Tại buổi chia sẻ,  Võ sư Trần Trung Sơn, Huấn luyện viên môn Muay Thái (thuộc đội tuyển cấp quốc gia) đã hướng dẫn một số kỹ năng tự vệ và phòng chống xâm hại tình dục cho các em học sinh Trường THPT Nguyễn Du.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm