| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ thừa nhận bất lực trước hệ thống vũ khí vượt siêu âm Nga

Thứ Năm 27/12/2018 , 10:07 (GMT+7)

Chúng tôi không có bất kỳ sự phòng thủ nào đối với hệ thống vũ khí siêu âm mới Avangard của Nga”, trích đoạn bài viết đăng trên trang tin Lợi ích Dân tộc Mỹ.

09-19-17_1-
Với vũ khí vượt siêu âm hạt nhân tiên tiến, Nga đang duy trì kiểu tư duy chiến lược đặc biệt

Theo NIO, đầu tháng 3-2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh trong bài phát biểu thông điệp liên bang, rằng Nga đang sản xuất một số “siêu vũ khí” như hệ thống tên lửa Kinzhal, Sarmat ICBM và phương tiện bay lượn Avangard. Thông điệp này không phải là để dọa hay đưa NATO đến bàn đàm phán về các điều khoản có lợi cho Nga mà điều này hoàn toàn có thực, không chỉ khiến NATO ớn ngai mà ngay cả quân đội Mỹ cũng “không có bất kỳ sự phòng thủ nào".

Xác nhận mới nhất tiến độ phát triển vũ khí nói trên là thông tin Nga được đưa ra hôm 26-12, khi Tổng thống Putin tuyên bố cụ thể, hệ thống Avangard đã được thử nghiệm thành công, "Bộ Quốc phòng và các đơn vị có liên quan chuẩn bị mọi thứ để thực hiện cuộc thử nghiệm cuối cùng. Thử nghiệm đã thành công ở mọi phương diện, tất cả các thông số kỹ thuật đã được đáp ứng", Putin nhấn mạnh trước báo giới.

TT Putin còn cho biết thêm, phương tiện bay Avangard hiện đang trong giai đoạn triển khai quyết liệt: "Bắt đầu từ năm 2019, một hệ thống chiến lược liên lục địa mới có tên Avangard sẽ được biên chế cho quân đội Nga và sẽ là Trung đoàn Tên lửa chiến lược đầu tiên của quân đội", ông Putin cho hay.

09-19-17_2
Phương tiện bay vượt siêu âm Avangard

Avangard còn được biết đến với tên gọi Ob Obkekt 4202, hệ thống tên lửa tăng tốc siêu thanh, kết hợp giữa một tên lửa đạn đạo hiệu suất cao với một phương tiện bay không người lái để cải thiện khả năng cơ động và đạt tốc độ tối đa. Công nghệ này cho phép tên lửa Avangard có thể di chuyển với tốc độ lên tới 20 Mach hoặc khoảng 24.700 km/giờ. Tốc độ này có thể đạt được bằng cách sử dụng vật liệu composite mới, chịu được nhiệt độ ổn định từ 1.600 đến 2.000 độ C.

Thiết kế độc đáo trên không chỉ tạo ra một tên lửa “vô đối” mà còn “bất khả chiến bại”, có thể chọc thủng mọi lá chắn tên lửa của Mỹ và đồng minh. Nó không thể bị chặn bởi bất kỳ phương tiện phòng thủ tên lửa hiện đại nào , cho phép di chuyển lảng tránh mọi vũ khí tấn công của đối phương dù ở bên hông hay trực diện.

NIO trích dẫn báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ (GAO), chính phủ Mỹ thừa nhận quân đội Mỹ hiện không có biện pháp đối phó hay phòng thủ hiệu quả nào trước những vũ khí siêu thanh mới nói trên của Nga, bởi chúng có thể xuyên thủng hầu hết hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất do "bay nhanh hơn, xa hơn và được trang bị nhiều khí tài hiện đại".

Ngoài tổ hợp siêu thanh Avangard, Nga còn có hệ thống tên lửa Kinzhal có thể bay với tốc độ Mach-10 và có tầm hoạt động trên 2.000 km, hệ thống tên lửa này dự kiến sẽ được Nga trang bị cho chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57.

09-19-17_3
Tên lửa Kinzhal dự kiến sẽ được trang bị cho chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57

Theo tướng John E. Hyten, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (USC), Mỹ không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào có thể đối phó lại những vũ khí nói trên của Nga. Riêng hệ thống Avangard có khả năng tàn phá cực lớn vì nó mang hạt nhân, thậm chí nếu đánh chặn đạt mức 50% thì tổn thất cũng không thể nào tính hết. Dự kiến, đến năm 2019, Nga sẽ vượt Trung Quốc và Mỹ trong cuộc đua vũ trang tàu lượn siêu tốc hạt nhân. Tên lửa siêu tốc của Trung Quốc giống như Avangard, có tên DF-ZF hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và nghe nói sẽ được trang bị cho quân đội sau năm 2020.

Cũng theo John E. Hyten, Nga tập trung vào nghiên cứu các vũ khí siêu thanh hạt nhân tiên tiến phản ánh một kiểu tư duy chiến lược đặc biệt. Theo đó, Nga sẽ cho ra đời những loại khí tài mang đầu đạn hạt nhân không thể đánh chặn, hiệu quả lâu dài, bỏ xa vũ khí chiến lược thông thường của NATO.

09-19-17_4
Tên lửa siêu tốc của Trung Quốc giống như Avangard có tên DF-ZF

(Theo NIO - 12/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm