| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ: Trung Quốc xuất khẩu 'hàng chết người sang Mỹ'

Thứ Năm 09/11/2017 , 11:05 (GMT+7)

Không còn là thuyết âm mưu nữa mà Trung Quốc hiện đang tiến hành "chiến tranh hóa học" chống lại Mỹ thông qua nguồn cung opioid chết người, trang tin Mỹ Naturalnews.com (NNC) ngày 6/11/2017 cập nhật.

Theo NNC, nói về vũ khí chiến tranh, người ta thường nghĩ về súng máy, lựu đạn tên lửa hay xe tăng..., nhưng ngay trong năm năm 2017, máy móc nhân tạo không phải là loại vũ khí duy nhất được sử dụng bởi các quốc gia để tấn công kẻ thù, mà còn dùng cả vũ khí nguy hiểm hơn như Trung Quốc hiện đang dùng.

10-53-59_1
10-53-59_1-
Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng "chiến tranh hóa học" bằng cách xuất khẩu sản phẩm có chứa hóa chất gây nghiện sang Mỹ

Cách đây vài ngày Tổng thống Donald Trump đã rời Mỹ thực hiện chuyến công du 12 ngày tới các quốc gia Châu Á. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, D. Trump có kế hoạch giải quyết việc sản xuất và phân phối thuốc phiện tổng hợp được biết đến với tên gọi Fentanyl của Trung Quốc. Loại thuốc này được Sở bài trừ ma túy Mỹ (DEA) coi là một trong những ma túy nguy hiểm nhất do giá rẻ, sử dụng rộng rãi, mức gây nghiện và tàn phá cực lớn.

Đề cập tới vấn đề "Trung Quốc xuất khẩu hàng chết người sang Mỹ” được Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung (USCC) cảnh báo, Tổng thống D. Trump được dư luận ca ngợi vì ông đã đưa vấn đề hot này ra trước công luận. Quả thật, việc buộc tội Trung Quốc sản xuất và phân phối Fentanyl là đúng đắn và có cơ sở.

Được biết đến với cái tên “cô gái Trung Hoa” hay “Chất trắng Trung Quốc”, Fentanyl là một hóa chất rất nguy hiểm, đã phá hủy cuộc sống của rất nhiều người Mỹ, làm cho nó trở thành một sản phẩm xuất khẩu vô cùng lợi nhuận của các tập đoàn ma túy và nhà phân ma túy Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, chính phủ thẩm quyền của Trung Quốc có quyền kiểm soát hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống công dân, từ trường học đến các văn hóa, thông tin lan truyền trên mạng Internet. Điều này cho thấy, không lý do gì Trung Quốc không thể không ngăn chặn được việc sản xuất và phân phối Fentanyl, nhưng thực tế lại được thả nổi.

Cũng phải nói thêm rằng Trung Quốc biết chắc chắn hiệu quả của “vũ khí hóa học Fentanyl”. Điều này chính Trung Quốc đã ngấm đòn hồi thế kỷ 19 thông qua những gì được họ gọi là "Thế kỷ của sự sỉ nhục", khi nạn nghiện thuốc phiện kéo dài đến giữa thế kỷ 20. Giờ đây, dường như Trung Quốc đã đưa bài học này để áp dụng chống lại kẻ thù của mình.

Tháng trước, Tổng thống D. Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã kêu gọi nhân dân Mỹ tham gia cuộc chiến chống lại nạn sử dụng và nghiện opioid đang diễn ra, nếu không nhanh tay, hiểm họa này sẽ xóa xổ nước Mỹ chứ không phải vũ khí hiện đại hay vũ khí hạt nhân.

Thậm chí Tổng thống Donald Trump còn cảnh báo nghiện thuốc phiện, ma túy đã giết chết nhiều người Mỹ hơn cả súng đạn và tai nạn xe hơi cộng lại. "Chúng ta nợ con cái và đất nước bởi vì chưa giải quyết được nỗi nhục nhã quốc gia và bi kịch của con người”, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.

Fentanyl là thuốc giảm đau thường được sử dụng sau phẫu thuật. Fentanyl là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, tương tự như Morphine nhưng mạnh hơn gấp 100 lần. Fentanyl là thuốc được kiểm soát và yêu cầu phải có đơn của bác sĩ. Fentanyl cũng được biết đến với những tên gọi Fentanyl Citrate, Sublimaze, Actiq, Duragesic, Fentora và Matrifen.

10-53-59_2
10-53-59_2-
Fentanyl là thuốc giảm đau Morphine nhưng mạnh hơn gấp 100 lần Morphine và nguy hiểm hơn cả heroin

 

(Theo Naturalnews.com-11/2017)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm