| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ công trình hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp

Thứ Năm 29/09/2022 , 08:49 (GMT+7)

Tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn cho 14 hồ chứa, thủy lợi đang sửa chữa, nâng cấp giang dở.

ho dap2

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị, địa phương, nhà thầu triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp dở giang trong mùa mưa lũ năm 2022. Ảnh: Tâm Phùng.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều sẵn sàng hộ đê chắn bão lũ và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2022, thời gian qua, Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh đã tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ mức độ an toàn của các hồ chứa.

Theo đó, trong tổng số 33 hồ chứa đưa vào đánh giá có 3 hồ đạt mức trung bình; 3 hồ (An Hùng, huyện Can Lộc; hồ Khe Dẻ, hồ Khe Cò, huyện Hương Sơn) đang thi công; 27 hồ chứa khác kém an toàn.

Với những hồ kém an toàn, ngành chức năng yêu cầu tích nước hạn chế; 14 hồ tích nước theo mực nước thiết kế. Riêng hồ Khe Xai, huyện Vũ Quang không tiến hành tích nước.

Empty

Ít nhất 14 hồ chứa "báo động đỏ" chỉ tích nước hạn chế hoặc không tích nước để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tâm Phùng.

Do ảnh hưởng của cơn bão Noru, từ đêm 27/9 trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo từ nay đến hết ngày 29/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 – 200mm/đợt. Khu vực mưa to tập trung ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh…

Đáng nói, tại các địa phương này, hiện có 14 hồ chứa đang nâng cấp, sửa chữa dở giang. Đơn cử, hồ Khe Cò, huyện Hương Sơn mới thi công đạt hơn 55% khối lượng; hồ Khe Dẻ, huyện Hương Sơn đạt 65%; hồ Nước Xanh, thị xã Kỳ Anh đạt 80% khối lượng; hồ Ba Khe, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh đạt 90%...

Empty

Các lực lượng gia cố đê điều, hồ đập ngay trong đêm 27/9/2022, trước khi bão Noru đổ bộ. Ảnh: Tâm Phùng.

Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa này, chủ đầu tư phối hợp đơn vị quản lý hồ chứa, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục có thể thi công; tính toán, cân đối sát sao nguồn nước, chủ động hạ thấp mực nước hồ để đón lũ. Đặc biệt, chuẩn bị thiết bị, vật tư tại chỗ như rọ thép, bao tải, đá hộc… phục vụ phòng chống thiên tai khi có sự cố xảy ra; bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình; cử cán bộ thường trực tại công trình và phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra…

Đối với những hồ chứa xuống cấp, mất an toàn mà chưa có kinh phí sữa chữa, nâng cấp, các địa phương, đơn vị quản lý hồ đang xem xét lập phương án, huy động các nguồn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa tổng thể công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng như phục vụ sản xuất.

Empty

Sự chủ động sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Tâm Phùng. 

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm mưa lũ sẽ dồn dập, do đó các đơn vị quản lý công trình và chủ đầu tư các dự án cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn các phương án ứng phó, đề phòng trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, không để ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Bên cạnh đó, cần tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, để vận hành hồ chứa hợp lý. Quan điểm là vận hành, điều tiết hồ chứa phải chủ động hoàn toàn”.

Dù chỉ mới mưa đầu mùa nhưng hoàn lưu bão số 4 đã gây ra một số thiệt hại cho lĩnh vực đê điều, thủy lợi thuộc huyện Cẩm Xuyên. Cụ thể, sạt lở 10 điểm với chiều dài khoảng 1km tại đường Quốc phòng đoạn qua xã Cẩm Lĩnh; sạt lở 700m dọc bờ sông Ngàn Mọ, thuộc xã Cẩm Thành và Cẩm Duệ; kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún với diện tích 15 m2…

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn dưới chân cầu Long Biên

Cảnh sát xác định nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn 1 tháng, thi thể đã bị phân hủy, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.