| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng cầm đầu vụ khai thác gỗ trái phép tại Kbang

Thứ Ba 09/03/2021 , 15:38 (GMT+7)

Như vậy đã có 5 đối tượng thuộc 2 nhóm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác trái phép 49m3 gỗ trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ khai thác trái phép 49m3 gỗ tại huyện Kbang.

Hiện trường vụ khai thác trái phép 49m3 gỗ tại huyện Kbang.

Ngày 9/3, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Xuân Chiến (SN 1994, trú tại tổ 5, thị trấn Kbang) liên quan đến vụ khai thác trái phép 49m3 trên địa bàn.

Đặng Xuân Chiến được xem là đối tượng cầm đầu trong nhóm 3 người (cùng với Phạm Văn Quyết và Võ Duy Pháp) thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép hơn 20,3m3 gỗ tại tiểu khu 137 và 138 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý (địa giới hành chính xã Lơ Ku, Kbang).

Liên quan đến vụ việc, vào đầu tháng 2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Các đối tượng này gồm Phạm Văn Quyết (22 tuổi, xã Lơ Ku, huyện Kbang), Võ Duy Pháp (26 tuổi, xã Đông, huyện Kbang), Nguyễn Văn Đức (31 tuổi) và Lê Quang Sáu (26 tuổi, cùng trú tại tổ 13, thị trấn Kbang, huyện Kbang). Trong đó, nhóm Chiến, Quyết và Pháp khai thác hơn 20,3m3 gỗ; còn nhóm Đức và Sáu khai thác hơn 11,8m3.

Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng, triệu tập các đối tượng có liên quan để làm việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhân viên bảo vệ rừng tại tiểu khu  137 và 138.

Đối tượng Chiến bị tạm giam 3 tháng.

Đối tượng Chiến bị tạm giam 3 tháng.

Trước đó, Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, vào ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản diễn ra tại tiểu khu 137 và 138 (xã Lơ Ku, huyện Kbang, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku).

Theo đó, từ ngày 1- 2/1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng Cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm) tiến hành kiểm tra tại khoảnh 3, tiểu khu 138 và khoảnh 8 tiểu khu 137 thuộc rừng sản xuất thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 21 cây gỗ bị đốn hạ trái phép gồm 17 cây mít nài, 3 cây Sp5, 1 cây mít chay. Hiện gỗ đã được lâm tặc đưa ra khỏi hiện trường, chỉ còn lại cành lá, bìa gỗ. Được biết có nhiều cây gỗ với đường kính khá lớn, dấu vết chặt hạ còn rất mới.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị thiệt hại ước tính khoảng 49 m3.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm