| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn hàng trăm con voi Botswana thiệt mạng

Thứ Năm 02/07/2020 , 08:29 (GMT+7)

Đến giữa tháng 6, số voi chết mới chỉ là 169, nhưng con số này giờ đã tăng hơn gấp đôi.

Những con voi chết ở đồng bằng Okavango, phía bắc Botswana. Ảnh: Sky News.

Những con voi chết ở đồng bằng Okavango, phía bắc Botswana. Ảnh: Sky News.

Các quan chức ở Botswana đang điều tra cái chết không giải thích được của ít nhất 350 con voi chỉ trong vài tuần.

Con voi đầu tiên được báo cáo chết ở đồng bằng Okavango, phía bắc Botswana vào đầu tháng 5.

Đến giữa tháng 6, con số này tăng lên 169, nhưng hiện đã tăng hơn gấp đôi. Một cuộc khảo sát trên không cho thấy 70% số xác chết tập trung tại nơi voi thường lui tới uống nước.

Nguyên nhân của những cái chết vẫn chưa được biết, nhưng chính phủ tuyên bố hai khả năng cao - ngộ độc do con người gây ra và bệnh than (đã được loại trừ).

Tiến sĩ Niall McCann, Giám đốc Bảo tồn tại Tổ chức Cứu hộ Công viên Quốc gia có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã mô tả tình huống này là một "thảm họa chết chóc" và kêu gọi điều tra thêm.

Ông nói với Sky News: "Ít nhất 350 con voi đã chết, quy mô lớn tới mức kinh ngạc”.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, ít nhất 350 con voi đã bỏ mạng không rõ nguyên nhân. Ảnh: Sky News.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, ít nhất 350 con voi đã bỏ mạng không rõ nguyên nhân. Ảnh: Sky News.

"Botswana là nhà của một phần ba số voi châu Phi và 10% số đó ở khu vực này, vì vậy điều này có thể có tác động thực sự đến số lượng voi trên toàn cầu", ông McCann thông tin.

Người dân địa phương tuyên bố những con voi chết bao gồm cả voi đực và voi cái ở mọi lứa tuổi.

Họ cũng báo cáo việc nhìn thấy các con vật đáng thương di chuyển loạng choạng trong vòng tròn trước khi chết, cho thấy chúng có thể bị suy yếu thần kinh.

Tiến sĩ McCann cho biết các chuyên gia trên mặt đất vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân đằng sau cái chết của chúng là do tự nhiên hay do con người.

Ông nói thêm: "Tai họa cũng có thể đến với con người và điều đó rất đáng lo ngại vào thời điểm này, khi việc truyền bệnh từ động vật sang người mang khả năng rất cao, điển hình là virus Corona".

Những người sống gần khu vực nói họ đã nhìn thấy nhiều con voi trông yếu hơn, điều đó có nghĩa là số voi chết còn có thể tăng thêm.

Khoảng 70% số xác voi chết được tìm thấy gần nơi chúng lui tới uống nước.

Khoảng 70% số xác voi chết được tìm thấy gần nơi chúng lui tới uống nước.

Tiến sĩ McCann cho biết đây là "sự kiện bảo tồn gây sốc nhất trong cuộc đời ông".

Voi và du lịch sinh thái chiếm một phần rất lớn trong GDP của Botswana, điều đó có nghĩa là thảm họa này có thể gây ra nguy cơ khủng hoảng kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng.

"Chúng tôi rất cần phải tìm hiểu đến tận cùng vấn đề này," ông nói.

Ở Botswana, số lượng voi đã tăng từ 80.000 vào cuối những năm 1990 lên 135.000 trong những năm gần đây.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm