| Hotline: 0983.970.780

'Bí quyết' của huyện có năng suất lúa xuân cao nhất Nghệ An

Thứ Hai 30/05/2022 , 06:45 (GMT+7)

Vụ đông xuân năm nay, Diễn Châu đạt năng suất lúa cao nhất Nghệ An. Huyện này cơ cấu 80% các giống lúa lai có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Thu hoạch nhanh nhất tỉnh

Vụ lúa xuân năm nay, huyện Diễn Châu (Nghệ An) gieo cấy 9.000ha lúa. Đến 25/5/2022, toàn huyện đã thu hoạch xong 100% diện tích lúa. Do cây lúa kéo dài thời gian sinh trưởng, thu hoạch chậm hơn so với các vụ lúa xuân trước từ 10 – 12 ngày, UBNN huyện Diễn Châu chỉ đạo các địa phương kiểm tra cụ thể từng cánh đồng, nếu lúa đã chín được trên 85% số hạt trên bông thì chủ động thu hoạch nhanh gọn để vừa đề phòng mưa to gây ngập úng, vừa giải phóng đất nhanh để gieo cấy lúa hè thu kịp thời vụ.

Huyện Diễn Châu chỉ đạo các địa phương đẩy rất nhanh thu hoạch lúa xuân, ngay khi lúa chín 80%. Ảnh: BNA.

Huyện Diễn Châu chỉ đạo các địa phương đẩy rất nhanh thu hoạch lúa xuân, ngay khi lúa chín 80%. Ảnh: BNA.

Chỉ trong khoảng 1 tuần (từ ngày 18 – 26/5), những cánh đồng lúa khắp huyện Diễn Châu người và máy gặt đập liên hợp được huy động ra đồng thu hoạch đông như ngày hội, toàn bộ 9.000 ha lúa xuân đã thu hoạch xong.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Diễn Châu cho biết, vụ lúa xuân 2022 năng suất lúa sơ bộ dự kiến chỉ đạt bình quân 73 tạ/ha, thấp thua vụ xuân 2021 là 1,5 tạ/ha. Tuy nhiên so với năng suất lúa dự kiến bình quân chung toàn tỉnh Nghệ An khoảng trên dưới 67 ha thì Diễn Châu vẫn là địa phương có năng suất lúa xuân năm nay cao nhất tỉnh.

"Bí quyết" để Diễn Châu giữ được năng suất lúa đứng hàng đầu tỉnh Nghệ An trong vụ xuân năm nay, theo ông Lê Thế Hiếu: Thứ nhất, cơ cấu 80% các giống lúa lai có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và chất lượng cơm gạo khá, đó là các giống VT505, VT404, Long Hương 8117, Nhị Ưu 986. Lúa thuần chỉ 20%, chủ yếu gieo cấy giống lúa VNR20, năng suất cao không kém lúa lai và chất lượng cao gạo khá.

Thứ hai, ngay từ đầu công tác phòng trừ sâu bệnh được UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các HTX nông nghiệp chủ động tham đồng, phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời. Thứ ba sử dụng phân bón cân đối, hợp lý, tiết kiệm, hạn chế bón phân đạm nhiều ở thời kỳ lúa đứng cái nằm đòng để đề phòng bệnh đạo ôn và bệnh bạc lá.

Đặc biệt, vụ lúa xuân năm nay, toàn huyện hầu như không gieo cấy giống lúa Thái Xuyên 111, cho dù giống lúa này năng suất cao, cơm gạo khá nhưng rất dễ nhiễm đạo ôn cổ bông và bệnh bạc lá, nên huyện Diễn Châu không chủ trương gieo cấy giống lúa này.

Kết quả sau khi thu hoạch xong, theo báo cáo của các xã, giống lúa VT505, VT504 đặt năng suất bình quân 4,2 tạ/sào (84 tạ/ha), sau đó là các giống Long Hương, Nhị Ưu 986 và VNR 20... đạt năng suất từ 73 – 75 tạ/ha. Xã đạt năng suất lúa cao nhất huyện trong vụ lúa xuân này là xã Diễn Tháp (diện tích 250ha), bình quân 75 tạ/ha; xã Diễn Xuân (200 ha) đạt bình quân 74 tạ/ha . . .

Gặt đến đâu, cấy lúa hè thu đến đó

Ông Võ Văn Giáp, Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Diễn Liên nói với chúng tôi: Chưa năm nào nông dân vất vả như những ngày này, vừa tranh thủ thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, vừa tranh thủ vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, rồi lấy đủ nước vào ruộng, thuê máy ngày đêm cày bừa làm đất ngay, tiếp đến là bón phân và sau đó là nhổ mạ để cấy lúa suốt cả ngày, đến tận 8 – 10h đêm.

Đến thời điểm này, Diễn Châu đã nhanh chóng cây xong hơn 60% diện tích lúa hè thu. Ảnh: Trí Tuệ.

Đến thời điểm này, Diễn Châu đã nhanh chóng cây xong hơn 60% diện tích lúa hè thu. Ảnh: Trí Tuệ.

Tất cả mọi công việc đều rất khẩn trương vì lúa xuân năm nay thu hoạch chậm hơn các năm 8 -10 ngày, buộc người dân phải khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, gieo cấy nhanh hè thu để đề phòng mùa mưa, lụt, bão cuối vụ gây mất mùa do gieo cấy chậm, phải thu hoạch muộn. Vụ lúa hè thu năm nay, HTX Diễn Liên gieo cấy 200ha, phấn đấu cấy xong trước ngày 7/6 để có thể cho thu hoạch xong trước ngày 2/9, trước khi mùa mưa bão về.

Ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBNN huyện Diễn Châu cho biết, vụ hè thu năm nay toàn huyện phấn đấu gieo cấy 8.500 ha lúa, gieo tỉa 1.500 ha vừng, 600 ha rau màu các loại...

Nhờ đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, gieo cấy nhanh lúa hè thu với phương châm “gặt xong đến đâu gieo cấy hè thu đến đó” nên hiện toàn huyện đã gieo cấy được 5.000/8.500 lúa hè thu. Tất cả diện tích lúa đều được gieo mạ để cấy và được cơ cấu bằng các giống lúa có năng suất cao, chất lượng cơm gạo ngon, như các giống BC15 (2.000ha), TBR225 (1.000 ha), VNR20 (1.000 ha), còn lại là các giống nếp và một số giống lúa gạo đặc sản khác.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm