| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Hai ngày cuối tuần có 6 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ Hai 20/07/2020 , 09:56 (GMT+7)

Có tới 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong thương tâm, diễn ra chỉ trong hai ngày cuối tuần tại Bình Phước...

Chiều 19/7, một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân Đồng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, chị Lê Thị Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy mang biển số 93M1 - 013.66 chở theo con trai là Lê Đình Đạt (12 tuổi) đang lưu thông từ Đắk Nông đi Tây Ninh. Khi vào đến vòng xoay ngã tư Đồng Xoài, cùng lúc này, tài xế Nguyễn Minh Hải, (40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe tải biển số 63C - 098.33 lưu thông chiều cũng vào vòng xoay. Bất ngờ chiếc xe tải đã tông vào đuôi xe máy, sau đó cuốn cả 2 mẹ con chị Tâm và chiếc xe máy vào gầm xe khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra tại TP. Đồng Xoài. Ảnh: CTV.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra tại TP. Đồng Xoài. Ảnh: CTV.

Trước đó, chiều tối 18/7, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khác xảy ra trên đường ĐT.760 (đoạn qua huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, ông Bàng Xuân Sơn (43 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắc Nông) đi xe máy mang biển số 93H4 – 6909 lưu thông trên đường ĐT.760, hướng từ TP.HCM đến huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Khi đến khu vực thôn 2, xã Bình Minh (Bù Đăng) thì tông trực diện vào một chiếc xe máy mang biển số 93L1 – 010.11 do một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) điều khiển đi theo chiều ngược lại. Cú tông quá mạnh khiến cả hai người văng ra đường, bất tỉnh trong vũng máu, hai chiếc xe hư hỏng nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra tại xã Bình Minh (Bù Đăng). Ảnh: CTV.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra tại xã Bình Minh (Bù Đăng). Ảnh: CTV.

Chiều cùng ngày, một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại đường ĐT.755 (đoạn qua xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập).

Thời điểm trên, anh Lương Văn Hùng (19 tuổi, trú tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập) điều khiển xe máy mang biển số 93H1 – 302.38 hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi huyện Bù Đăng. Khi đến thôn 9 (xã Đức Liệu, huyện Bù Đăng) thì tông trực diện vào xe máy mang biển số 93P1 – 286.12 lưu thông theo hướng ngược lại do ông Vương Quốc Thắng (47 tuổi, trú tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) điều khiển. Cú tông mạnh khiến anh Thắng và ông  Hùng văng ra đường, đập đầu xuống đất và tử vong tại chỗ.

Sau khi các vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.