| Hotline: 0983.970.780

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

Thứ Bảy 15/07/2017 , 07:34 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/7 tuyên bố Moscow sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ ở nước này để đáp trả việc Washington chần chừ giải quyết sự bế tắc liên quan tới hai khu nhà ngoại giao của Nga bị Mỹ tịch thu hồi năm ngoái.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: RT)
 
“Những khu nhà bị tịch thu vẫn chưa được trả lại. Washington không những không hủy bỏ quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao của chúng tôi, mà còn từ chối cấp visa cho những người mới được cử đến để thay thế họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/7.

Trước đó, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama hồi tháng 12 năm ngoái đã quyết định trục xuất 35 công dân Nga bị nghi có liên quan đến nghi vấn can thiệp bầu cử Mỹ, đồng thời đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Nga tại nước này.

Bà Zakharova cho rằng trong lúc vấn đề khu nhà ngoại giao của Nga tại Mỹ vẫn đang bế tắc và chưa được giải quyết thì ít nhất Washington cũng phải cho các nhà ngoại giao Nga được ra vào các khu nhà này. Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa Mỹ nếu tình hình không có sự thay đổi.

“Chúng tôi đã có một số biện pháp để đáp trả Mỹ. Hiện số nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Mỹ ở Moscow đang nhiều hơn hẳn so với số nhân viên ngoại giao của chúng tôi ở Washington. Do vậy, một trong số các biện pháp được đặt ra đó là, nếu không trục xuất số nhà ngoại giao Mỹ tương xứng (như Washington từng làm với Moscow), thì chúng tôi ít nhất cũng phải duy trì số nhân viên ngang bằng giữa hai đại sứ quán”, bà Zakharova cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga không nói rõ thời điểm chính xác Moscow sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa Mỹ, song bà nhấn mạnh rằng mọi chuyện đều phụ thuộc vào cuộc hội đàm sắp tới giữa hai phái đoàn tại Washington. Mặc dù vậy, bà Zakharova cũng khẳng định “thời gian đã hết” và hai nước cần nhanh chóng giải quyết bế tắc ngoại giao hiện nay.

Khu nhà ngoại giao Nga ở Maryland, Mỹ (Ảnh: Reuters)
 
Hy vọng thay đổi dưới thời Tổng thống Trump

Theo bà Zakharova, sở dĩ Nga không đáp trả Mỹ ngay sau khi Mỹ trục xuất các công dân Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Nga vì Moscow xem đó là động thái “khiêu khích” của chính quyền Obama và mong muốn mọi chuyện sẽ thay đổi dưới thời Tổng thống Donald Trump.

“Đã nửa năm trôi qua nhưng chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ bước đi cụ thể nào. Tuy nhiên, không gì có thể cản trở chính quyền mới của Mỹ thể hiện sự độc lập của họ và giải quyết vấn đề này”, bà Zakharova nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga muốn Mỹ trao trả vô điều kiện các khu nhà ngoại giao bị tịch thu và việc Washington đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho Moscow trong trường hợp này là đi ngược lại với luật pháp quốc tế.

Những tuyên bố trên của phía Nga được đưa ra sau khi phó trợ lý Tổng thống Mỹ, ông Sebastian Gorka, cho biết Mỹ có thể sẽ trả lại Nga các khu nhà ngoại giao nếu Washington nhận thấy “các động thái chứng tỏ lòng tin” từ phía Điện Kremlin. Theo ông Gorka, đây cũng là cách để chính quyền Tổng thống Trump cải thiện quan hệ với Nga sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo hồi tuần trước.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm