| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát động trồng cây tại Đại học Lâm nghiệp

Thứ Năm 11/03/2021 , 11:03 (GMT+7)

Hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh, ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tham gia Tết trồng cây tại Đại học Lâm nghiệp.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao ý nghĩa, lợi ích kép việc phát động trồng 1 tỷ cây xanh tại Đại học Lâm nghiệp. Ảnh: Nguyên Huân.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao ý nghĩa, lợi ích kép việc phát động trồng 1 tỷ cây xanh tại Đại học Lâm nghiệp. Ảnh: Nguyên Huân.

Theo lãnh đạo Đại học Lâm nghiệp, sau khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh và Bộ N-PTNT tổ chức triển khai tới các đơn vị trực thuộc, là cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước về lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp đặt mục tiêu trồng được ít nhất 75.000 cây xanh, bình quân mỗi năm phấn đấu trồng 15.000 cây phân tán.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biển đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã luôn coi việc nâng cao tỷ lệ che phủ rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt song hành với mục tiêu phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường lưu ý, các đơn vị lựa chon cây xanh trồng phân tán phù hợp, vừa mang ý nghĩa xanh vừa mang lại hiệu quả về mặt kinh tế. Ảnh: Nguyên Huân.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường lưu ý, các đơn vị lựa chon cây xanh trồng phân tán phù hợp, vừa mang ý nghĩa xanh vừa mang lại hiệu quả về mặt kinh tế. Ảnh: Nguyên Huân.

Đến nay, diện tích rừng của Việt Nam đạt trên 14 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng 42%, nằm trong tốp những quốc gia có tỉ lệ che phủ rừng cao của khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi vô cùng ý nghĩa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh, Bộ NN-PTNT đã hoàn thành xây dựng đề án và trình Thủ tướng Chính phủ để triển khai một cách bài bản, hiệu quả, dài hơi trong thời gian tới.

Đại học Lâm nghiệp đặt mục tiêu trồng 15.000 cây xanh hưởng ứng đề án 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ảnh: Nguyên Huân.

Đại học Lâm nghiệp đặt mục tiêu trồng 15.000 cây xanh hưởng ứng đề án 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ảnh: Nguyên Huân.

Một trong những phần quan trọng của đề án chính là đẩy mạnh trồng cây phân tán, cây cảnh quan nhằm cải thiện môi trường sinh thái, môi trường sống cho con người. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao việc Đại học Lâm nghiệp đã tiên phong phát động đề án 1 tỷ cây xanh từ rất sớm.

Đặc biệt, việc phát động Tết trồng cây gắn với đề án 1 tỷ cây xanh tại Đại học Lâm nghiệp theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường còn mang ý nghĩa kép khi Nhà trường vừa làm nhiệm vụ trồng người vừa làm nhiệm vụ trồng cây, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích 10 năm thì trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì trồng người”.

Xem thêm
Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đội Bình nghĩa sĩ Hà thành muôn thuở chẳng phai mờ

Ông Đặng Đình Tân - nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết, để ghi công cụ Đội Bình, tổng Đại Bối đổi tên thành tổng Đội Bình, nay là xã Đội Bình.

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.