| Hotline: 0983.970.780

Boeing chuẩn bị mở lại trung tâm sản xuất máy bay trực thăng quân sự

Thứ Bảy 18/04/2020 , 17:25 (GMT+7)

Cơ sở ở Philadelphia, nơi H-47 Chinook và một số máy bay trực thăng quân sự khác được chế tạo, dự kiến mở cửa trở lại ngày 20/4.

Tướng Timothy Ray, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân và Đại tá Michael Jiru, sĩ quan điều hành chương trình của Bộ chỉ huy Không quân, rời máy bay MH-139 sau chuyến đi hôm 19/12/2019. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ.

Tướng Timothy Ray, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân và Đại tá Michael Jiru, sĩ quan điều hành chương trình của Bộ chỉ huy Không quân, rời máy bay MH-139 sau chuyến đi hôm 19/12/2019. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ.

"Sau hai tuần đóng cửa do đại dịch Covid-19, Boeing sẽ mở cửa lại cơ sở này", công ty tuyên bố hôm 17/4.

Boeing sản xuất máy bay trực thăng chở hàng H-47 Chinnook, V-22 Osprey và máy bay trực thăng MH-138 Grey Wolf tại dây chuyền sản xuất của hãng tại Ridley Park, Pennsylvania.

Hoạt động sản xuất bị đình chỉ kể từ ngày 3/4. Trong thời gian đó, "công ty đã làm sạch toàn bộ cơ sở sản xuất", Boeing cho biết trong một tuyên bố.

Nhân viên có thể làm việc tại nhà sẽ vẫn có tùy chọn làm việc từ xa, nhưng Boeing đã thêm các trạm khử trùng tay và chuẩn bị sẵn khẩu trang cho công nhân tại cơ sở sản xuất. Công ty cũng yêu cầu nhân viên đi làm phải trải qua kiểm tra nhiệt độ trước khi vào ca, và các máy trạm sẽ được đặt cách xa nhau để giảm nguy cơ lây truyền.

“Ưu tiên số một luôn là và sẽ tiếp tục là bảo vệ sức khỏe cũng như an toàn của nhân viên, gia đình của họ hay tất cả các bên liên quan của chúng tôi”, công ty nói trong một tuyên bố.

Quyết định mở cửa lại nhà máy ở khu vực Philadelphia theo một quyết định tương tự do Boeing đưa ra vào đầu tuần này để khởi động lại hoạt động tại các cơ sở của họ ở khu vực gần Puget Sound, Washington.

Công ty đã khởi động lại việc sản xuất máy bay giám sát hàng hải P-8 và tàu chở dầu KC-46 vào ngày 6/4 và sẽ tiếp tục sản xuất máy bay thương mại được sản xuất tại các cơ sở đó vào ngày 20/4.

(Theo defensenews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm