Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước phân tích thì xu hướng ngày càng nhiều người tiếp cận thông tin trên mạng là không thể đảo ngược. Và nếu không thể kiểm soát mảng này thì có nghĩa là luật chỉ quản lý được 40% yêu cầu.
Cùng đề cập đến vấn đề này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng trang thông tin điện tử cũng được Nhà nước cấp phép, một thông tin cũng có đến vài triệu bạn đọc nên không thể bỏ ra ngoài mà không quản lý theo luật.
Giải thích vì sao không đưa các trang thông tin điện tử vào đối tượng quản lý của Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng Luật Báo chí chỉ quản các loại hình báo chí, còn các loại hình khác thì có Nghị định 72 quản, nếu đưa trang thông tin điện tử vào đây thì vô hình chung thừa nhận truyền thông xã hội là báo chí.
Tuy nhiên, lý do trên chưa nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bởi theo quan điểm của ông thì dân có “quyền tự do ngôn luận” và quyền đó chỉ được hạn chế bằng luật chứ không thể dùng nghị định để điều chỉnh.
“Nếu định hạn chế, định cấm cái gì thì đưa vào luật này. Nói truyền thông xã hội không phải là báo để không điều chỉnh là không ổn đâu. Phải tính để xã hội này cởi mở, dân chủ, được quyền tự do trừ những vấn đề pháp luật cấm", ông Hùng nói.
Theo quy hoạch báo chí thì các tập đoàn, Tổng Cty Nhà nước không được phép ra báo nhưng trên thực tế đã có rất nhiều tập đoàn lớn đã có tờ báo riêng, trang báo điện tử riêng. Vấn đề mà UBTVQH đặt ra cho Chính phủ là sẽ xử lý những tờ báo này theo cách nào?
Nhấn mạnh quan điểm không tư nhân hoá báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhắc lại quan điểm của Bộ Chính trị là báo chí không cần nhiều, chỉ cần tinh. Ông nói: “Theo quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị cho ý kiến ba lần thì tập đoàn, Tổng Cty Nhà nước không có báo in và báo điện tử như hiện nay, nhưng có thể có tạp chí”.
Bộ trưởng cũng khẳng định, dần dần cấp tỉnh mới có cơ quan báo chí, các sở, ngành không có báo.
Theo nghị trình, dự thảo Luật Báo chí sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016), nhưng trước nhiều vấn đề luật chưa có câu trả lời thoả đáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận, nếu dự thảo luật chưa đạt yêu cầu thì có thể sẽ phải lùi thời gian thông qua.