| Hotline: 0983.970.780

Ca Covid-19 đầu tiên của Pháp xuất hiện từ tháng 12/2019

Thứ Ba 05/05/2020 , 16:15 (GMT+7)

Một bệnh viện ở Pháp kiểm tra các mẫu cũ từ bệnh nhân viêm phổi và phát hiện ra người mắc Covid-19 vào ngày 27/12.

Một nhân viên y tế làm việc trong Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu về Covid-19 của Bệnh viện tư nhân Center Cardiologique du Nord ở Saint-Denis gần Paris, ngày 22/4/2020. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên y tế làm việc trong Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu về Covid-19 của Bệnh viện tư nhân Center Cardiologique du Nord ở Saint-Denis gần Paris, ngày 22/4/2020. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Pháp xác nhận ba trường hợp Covid-19 đầu tiên vào ngày 24/1, bao gồm hai bệnh nhân ở Paris và một bệnh nhân khác ở thành phố phía Tây Nam của Bordeaux.

Hôm 3/5, Yves Cohen, Trưởng khoa hồi sức tại Bệnh viện Avicenne và Jean Verdier ở ngoại ô phía Bắc Paris, nói với truyền thông Pháp các nhà khoa học kiểm tra lại mẫu từ 24 bệnh nhân điều trị vào tháng 12/2019 và tháng 1/2020 có kết quả âm tính với cúm.

"Trong số 24 người, chúng tôi phát hiện một người dương tính với Covid-19 vào ngày 27/12", ông cho biết.

Các mẫu ban đầu được thu thập để phát hiện cúm bằng các xét nghiệm PCR, quy trình sàng lọc di truyền tương tự cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của nCoV ở những người nhiễm bệnh tại thời điểm lấy mẫu.

"Mỗi mẫu được kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo không có lỗi", ông nói thêm.

Ông Cohen cho biết còn quá sớm để biết liệu đây có phải là "bệnh nhân số 0" của Pháp hay không. Việc xác định "bệnh nhân số 0" là rất quan trọng để hiểu virus lây lan như thế nào.

Ông Cohen cho biết bệnh nhân hiện vẫn sống sót và đang được tiến hành điều tra để tìm hiểu nguồn gốc lây nhiễm.

"Ông ấy bị ốm 15 ngày và lây virus cho hai con, nhưng lại không lây cho người vợ làm việc trong siêu thị.

"Ông ấy rất ngạc nhiên, không hiểu mình đã bị nhiễm bệnh như thế nào. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu và biết rằng ông ấy không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào. Tiếp xúc duy nhất mà ông ấy có là với vợ mình".

"Vợ của người đàn ông làm việc trong một quầy Sushi, gần gũi với các đồng nghiệp gốc Hoa", ông Cohen nói. "Không rõ liệu những đồng nghiệp đó đã đi đến Trung Quốc, và cơ quan y tế địa phương nên điều tra".

"Chúng tôi tự hỏi liệu có phải bà ấy không biểu hiện các triệu chứng", ông nói.

Theo số liệu thống kê của worldometers, kể từ 1/3, Pháp có hơn 25.000 người tử vong có liên quan tới Covid-19, đứng thứ 5 thế giới sau lần lượt Hoa Kỳ, Italia, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha. Nếu tính tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, Pháp đứng thứ 4 thế giới sau lần lượt Tây Ban nha, Italia, Vương quốc Anh. 

Tổng số bệnh nhân nhiễm virus của Pháp sắp chạm mốc 170.000.

(Theo Reuters, France24)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm