| Hotline: 0983.970.780

Cá tra Việt Nam đạt chứng nhận BAP ngày càng nhiều

Thứ Tư 21/03/2012 , 09:54 (GMT+7)

Trên toàn thế giới đã có 6 nhà máy chế biến cá pangasius đạt chứng nhận BAP, trong đó Việt Nam có đến 4 nhà máy.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), số lượng các cơ sở chế biến và nuôi cá tra Việt Nam đạt chứng nhận Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất (BAP) ngày càng nhiều trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường Mỹ, các quy định về môi trường trong nước cùng với ý thức về tầm quan trọng của các chứng nhận.

Đến nay, trên toàn thế giới đã có 6 nhà máy chế biến cá pangasius đạt chứng nhận BAP, trong đó Việt Nam có đến 4 nhà máy. Tháng 3/2011, công ty QVD Đồng Tháp là nhà máy đầu tiên được BAP chứng nhận tại Việt Nam. Gần đây nhất, trong tháng 12/2011, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông đã được chứng nhận BAP cho cả nhà máy chế biến và trại nuôi Tân Lộc.

Dự kiến tháng 04/2012 sẽ có thêm 4 nhà máy chế biến cá pangasius khác hoàn tất chứng nhận BAP, từ đó sẽ đưa sản lượng cá pangasius được sản xuất từ các nhà máy đạt chứng nhận BAP trên toàn thế giới lên mức hơn 100 ngàn tấn vào cuối tháng 6/2012. Đối với nuôi trồng thủy sản, đến cuối tháng 7/2012, các trại nuôi cá tra Việt Nam đạt chứng nhận BAP sẽ cung cấp cho thị trường hơn 30 ngàn tấn cá.

Xem thêm
Thời của tôm sú?

Theo số liệu của Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA), Trung Quốc, Việt Nam là hai quốc gia sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới, với sản lượng mỗi nước khoảng 150.000 tấn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.