| Hotline: 0983.970.780

Cẩm khê mênh mông 'biển' nước, nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề

Thứ Bảy 21/07/2018 , 12:00 (GMT+7)

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn trên diện rộng, nước mưa từ thượng nguồn đổ về rất lớn nên nước các sông, ngòi chảy qua địa bàn huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) dâng cao đột ngột, gây ảnh hưởng khá nặng nề. 

Nước mưa từ thượng nguồn đổ về rất lớn

Đê Sông Bứa qua địa bàn xã Đồng Lương bị nhấn chìm; đê tả hữu Ngòi Me qua địa bàn các xã Hương Lung, Phú Lạc, Yên Tập có nguy cơ bị tràn; cống Ngòi Mực trên đê  Ngòi Giành thuộc địa bàn xã Tiên Lương bị kẹt làm nước xối vào nội đồng.

Theo tổng hợp nhanh của Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Khê, đến 9 giờ sáng ngày 21/7/2018, toàn huyện đã có 200 ha lúa; 100 ha ngô; 50 ha mía và chuối  ngoài soi bãi bị chìm trong nước, 200 ha ao hồ nuôi thả thủy sản bị ngập hoặc bị tràn bờ.

Trước tình hình trên, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, toàn thể các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của huyện đã xuống hiện trường, chỉ đạo, phối hợp với các xã thực hiện các biện pháp khắc phục; huy động lực lượng quân sự, công an huyện, dân quân, công an và Nhân dân của các địa phương tham gia sơ tán dân, đắp bờ kè chống tràn trên các tuyến đê bị ảnh hưởng; ngăn chặn người dân đi vớt củi trên Sông Hồng.

UBND huyện đã điện chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các xã, thị trấn trong toàn huyện ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng nhận lệnh điều động để hỗ trợ các địa phương có nguy cơ cao và đề phòng diễn biến mưa lũ còn có thể tiếp diễn phức tạp trên địa bàn để hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt:

 
 
 
 
Đến 9 giờ sáng ngày 21/7/2018, toàn huyện đã có 200 ha lúa; 100 ha ngô; 50 ha mía và chuối  ngoài soi bãi bị chìm trong nước...

 

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.