| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Đồng lúa biến thành công trường khai thác vàng

Thứ Sáu 08/03/2019 , 14:33 (GMT+7)

Khu vực khai thác vàng trái phép thuộc xóm Bản Mioòng, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Các đối tượng khai thác vàng trái phép đã căng hẳn hàng rào lưới cao khoảng 8m và dài hơn 100m chạy dọc theo đường QL34.

13-18-02_cong_truong_vng_cnh_duong_ql34
Công trường vàng trái phép năm ngay sát với QL34 và được che chắn cẩn thận

Tại thời điểm PV có mặt tại hiện trường lúc 13h ngày 7/3, theo quan sát trong công trường vàng có 2 máy xúc dùng để khai thác, 1 sàng tuyển chuyên dành cho làm vàng sa khoáng, 1 máy nổ và nhiều ống hút dùng để bơm nước. Ngoài ra có một lán trại rộng khoảng 20m2 được dựng lên có giường chiếu, chăn màn, và bát đũa, xoong nồi đầy đủ. Đã có ít nhất 2 thửa ruộng với diện tích khoảng hơn 3.000m2 đã bị đào xới ngổn ngang.

Theo người dân Bản Mioòng thì việc khai thác vàng đã hoạt động từ trước tết đến nay. Mọi người trong xóm còn nghĩ là mỏ vàng hợp pháp vì thấy hoạt động rất công khai và rầm rộ ngay sát với đường QL.

Công trường vàng năm ngay sát QL34, trục chính đi huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, hoạt động công khai từ trước Tết Nguyên đán nhưng “không bị” phát hiện xử lý
Trong công trường vàng có 2 máy xúc, 1 sàng tuyển vàng, 1 lán để ở và nhiều thiết bị dành cho khai thác vàng

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất