
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hồ Thảo.
Theo cáo trạng, Trần Lập Nghĩa (50 tuổi) đã giả chữ ký để thành lập trung tâm đăng kiểm và bổ nhiệm Phạm Thị Thanh Thùy (32 tuổi) làm giám đốc. Dưới sự chỉ đạo của Nghĩa, các bị cáo Nguyễn Quốc Thống (46 tuổi), Cao Châu (39 tuổi), Trần Vũ Phương (36 tuổi) đã hợp thức hóa hồ sơ, thực hiện hoạt động đăng kiểm trái phép.
Trong thời gian từ ngày 8/2/2022 - 18/1/2023, nhóm này đã cấp giấy phép đăng kiểm giả cho 4.449 phương tiện, thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng, số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nghĩa. Riêng Trần Vũ Phương còn làm giả giấy tờ đăng kiểm cho 6.715 phương tiện và 35 tài liệu khác để thu lợi hơn 43 triệu đồng.
Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Lập Nghĩa 13 năm tù, Phạm Thị Thanh Thùy 7 năm tù, Cao Châu 4 năm tù, Nguyễn Quốc Thống 10 năm tù, Trần Vũ Phương 17 năm tù và Mai Mạnh Hùng 2 năm tù hưởng án treo.
Theo cơ quan điều tra, Trần Lập Nghĩa là chủ ba trung tâm đăng kiểm, trước đó đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 30 năm tù và TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 29 năm tù về các tội danh liên quan đến nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.