| Hotline: 0983.970.780

Chậm lịch gieo cấy vụ hè thu

Thứ Ba 17/05/2022 , 07:05 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Tại Quảng Trị, việc triển khai gieo cấy vụ hè thu đang gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi có khả năng chậm 10 - 15 ngày so với mọi năm.

Thời điểm này những năm trước, nông dân xã Hải Phong (Hải Lăng, Quảng Trị) đã hoàn thành gieo sạ vụ hè thu. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5/2022, diện tích lúa đông xuân tại Hải Phong vẫn chưa thu hoạch hết.

Theo thống kê, toàn xã Hải Phong có trên 1,1 nghìn ha lúa đông xuân nhưng hiện mới chỉ thu hoạch được 800ha. Nguyên nhân do đợt mưa lũ trái mùa xảy ra cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022, toàn bộ diện tích lúa của Hải Phong trong thời kỳ trỗ đòng bị ngập lũ khiến một phần diện tích mất trắng, phần còn lại người dân vẫn có tâm lý chờ đợi đến ngày thu hoạch để vớt vát.

Tuy nhiên, diện tích này năng suất thấp, thời gian sinh trưởng kéo dài nên đã ảnh hưởng đến lịch thời vụ gieo sạ lúa hè thu. Bên cạnh đó, thời tiết tại Quảng Trị những ngày qua có mưa, máy móc phục vụ thu hoạch khan hiếm cũng khiến tiến độ thu hoạch lúa đông xuân bị chậm lại.

Đến thời điểm này, nhiều diện tích lúa đông xuân tại Quảng Trị vẫn chưa thu hoạch xong. Ảnh: Võ Dũng.

Đến thời điểm này, nhiều diện tích lúa đông xuân tại Quảng Trị vẫn chưa thu hoạch xong. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Cái Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Phong cho hay, hiện nông dân đang tập trung thu hoạch và vệ sinh đồng ruộng, cày ải chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu. Hiện tại, nguồn giống hỗ trợ đã được UBND tỉnh Quảng Trị tạm ứng từ một số công ty giống để cung ứng cho nông dân nhưng vẫn chưa thể gieo cấy được. Nếu thời tiết vẫn diễn biến thất thường và nhiều mưa như hiện nay, tiến độ thu hoạch lúa đông xuân sẽ tiếp tục chậm lại và trà gieo sạ lúa hè thu cuối cùng sẽ chậm 10 - 15 ngày so với những năm trước.

Theo ông Cư, thường thì khoảng từ 5/9 sẽ có lũ chính vụ. Vì vậy, nông dân sẽ phải gieo sạ trước 25/5, thu hoạch trước 2/9 hàng năm. Tuy nhiên, với thực tế diễn ra như hiện nay thì phải sau 30/5 mới hoàn thành gieo sạ, chậm hơn những năm trước 10 - 15 ngày. Vì vậy, hiện địa phương đang tuyên truyền để bà con thu hoạch lúa đông xuân nhanh nhất có thể nhằm khẩn trương làm đất gieo cấy vụ hè thu.

"Hai giống lúa An sinh 1399 và BDR 57 có thời gian sinh trưởng chỉ 85 ngày đang được chúng tôi vận động, khuyến khích nông dân sử dụng để né lũ chính vụ. Trong đó, An sinh 1399 được UBND tỉnh Quảng Trị cấp đủ nhu cầu. Với giống lúa BĐR57, bà con sẽ phải tìm để mua ngoài thị trường. Cùng với việc sử dụng giống ngắn ngày, địa phương khuyến cáo bà con sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng ở giai đoạn mạ để rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây lúa”, ông Cư cho hay.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Hải Lăng, đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 6,2 nghìn/6,8 nghìn ha lúa đông xuân. Tiến độ thu hoạch lúa đông xuân chậm khiến gieo sạ vụ hè thu chậm lại. Hiện toàn huyện mới chỉ gieo sạ được được 1 nghìn/6,8 nghìn ha lúa hè thu.

Ngoài yếu tố thời tiết, nhiều địa phương khó khăn trong việc thuê máy gặt, máy làm đất; thời gian xử lý rơm rạ sau lũ lâu khiến việc triển khai gieo cấy vụ hè thu bị ảnh hưởng. Ảnh: Võ Dũng.

Ngoài yếu tố thời tiết, nhiều địa phương khó khăn trong việc thuê máy gặt, máy làm đất; thời gian xử lý rơm rạ sau lũ lâu khiến việc triển khai gieo cấy vụ hè thu bị ảnh hưởng. Ảnh: Võ Dũng.

Theo kế hoạch, Hải Lăng sẽ hoàn thành gieo sạ vào cuối tháng 5 với tinh thần càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, một số diện tích gặp mưa lũ cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ phải chậm lại, khả năng sau 30/5 mới hoàn thành gieo sạ, tức chậm 5 - 10 ngày so với mọi năm nên nguy cơ lúa hè thu giai đoạn cuối vụ gặp mưa lũ chính vụ đầu tháng 9 là rất lớn.

Hiện nay, nông dân Hải Lăng đã nhận đủ 528 tấn giống các loại từ nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Trị, gồm các giống chủ lực như Khang dân 18, Bắc thơm 7, Đài thơm 8, Thiên ưu 8… Về cơ bản, nguồn giống đã đủ cho toàn bộ diện tích gieo trồng vụ hè thu, tuy nhiên thời gian kết thúc gieo sạ sẽ muộn hơn những năm trước.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị, không chỉ Hải Lăng, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng sẽ chậm lịch thời vụ hè thu do những yếu tố khách quan thời tiết. Tính đến ngày 15/5/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 23.600ha lúa đông xuân, đạt hơn 91% kế hoạch. Diện tích còn lại chưa thu hoạch hơn 2.300ha tập trung tại huyện Hải Lăng (1.298ha), Triệu Phong (878ha), Đông Hà (340ha) Gio Linh (245ha), Cam Lộ (200ha), Vĩnh Linh 150ha.

Sau lũ trái vụ bất ngờ cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh 950 tấn giống lúa các loại từ nguồn dự trữ quốc gia. Trong lúc chờ Chính phủ đồng ý, UBND tỉnh Quảng Trị đã tạm ứng 618 tấn giống lúa các loại từ Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. Dự kiến đến ngày 17/5, việc cấp giống cho các địa phương sẽ hoàn thành để nông dân gieo cấy vụ hè thu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm