| Hotline: 0983.970.780

Tập trung thu hoạch lúa đông xuân bị ngã đổ

Thứ Tư 04/05/2022 , 16:26 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Trên 3 nghìn ha lúa đông xuân tại Quảng Trị giai đoạn chín bị ngã đổ sau những trận mưa các ngày từ 30/4 - 3/5 nông dân đang tập trung thu hoạch.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30/4 đến 3/5/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có gió mạnh, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nông dân Quảng Trị tập trung thu hoạch lúa đông xuân bị ngã đổ. Ảnh: Võ Dũng.

Nông dân Quảng Trị tập trung thu hoạch lúa đông xuân bị ngã đổ. Ảnh: Võ Dũng.

Mưa, gió lớn đã khiến trên 3,1 nghìn ha lúa đông xuân tại các địa phương trong tỉnh bị ngã, đổ, tập trung tại các huyện Gio Linh (1.273 ha), Triệu Phong (736,5 ha), Vĩnh Linh (700 ha), Cam Lộ ha (115 ha), Hải Lăng (250 ha), TP Đông Hà (50 ha). Phần lớn diện tích bị ngã rạp đang trong thời kỳ chín tới nên ước tính thiệt hại không lớn.

Hiện nay, trời đã tạnh ráo, hé nắng, nông dân Quảng Trị đang tích cực ra đồng thu hoạch lúa đông xuân. Một phần nhỏ diện tích ngã rạp đang trong thời kỳ chắc xanh được nông dân dựng thành từng khóm chờ ngày thu hoạch.

Bài liên quan

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị cho hay, do lúa bị ngã đổ chủ yếu trong thời kỳ chín nên thiệt hại không lớn. Tuy nhiên, nông dân sẽ mất nhiều hơn chi phí để thuê máy gặt. Hiện nay, các địa phương đang động viên bà con khẩn trương huy động nhân lực, máy gặt ra đồng thu hoạch lúa.

“Thời tiết đã không còn mưa nên nhiều vùng nông dân đã ra đồng thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Những vùng lúa đang trong thời kỳ chắc xanh, đóng sáp được nông dân dựng dậy và tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh để đảm bảo năng suất”, ông Trang cho hay.

Trước đó, trận mưa trái vụ lớn chưa từng thấy xẩy ra cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022 đã khiến trên 11 nghìn ha lúa đông xuân tỉnh Quảng Trị bị ngập úng, mất trắng. Nông dân tỉnh Quảng Trị có tập quán lấy lúa vụ đông xuân để giống cho vụ hè thu. Vì vậy, vụ hè thu năm nay, nhiều hộ sẽ rơi vào tình trạng thiếu giống gieo sạ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ hỗ trợ nông dân địa phương 950 tấn lúa giống để gieo sạ vụ hè thu. Số lượng giống cấp cho nông dân phải trước ngày 30/4 vì có những trà phải gieo trước ngày 15/5.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này nguồn giống hỗ trợ vẫn chưa về, nông dân, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang hết sức lo lắng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm