| Hotline: 0983.970.780

Chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục

Thứ Năm 09/09/2021 , 17:41 (GMT+7)

BẾN TRE Tỷ lệ tiêm vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục toàn tỉnh mới đạt trên 38%, vì vậy cần đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vacxin.

Ngày 9/9/2021, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 21 ổ dịch viêm da nổi cục. Ảnh: Minh Đảm.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 21 ổ dịch viêm da nổi cục. Ảnh: Minh Đảm.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, bệnh VDNC trên trâu, bò xảy ra trên địa bàn tỉnh được ghi nhận đầu tiên tại 1 hộ chăn nuôi bò thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri với 4 con bò mắc bệnh trên tổng đàn 9 con vào ngày 6/8/2021. Bò bệnh với các triệu chứng: Sốt cao, biếng ăn, ăn ít, miệng chảy nước bọt, có nhiều nốt sần có kích thước khác nhau ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã xảy ra 21 ổ dịch VDNC, tại 14 ấp của 9 xã thuộc 3 huyện: Ba Tri, Giồng Trôm và Bình Đại. Tổng số bò mắc bệnh trên 50 con.

Qua xác minh, các ổ dịch xảy ra do người chăn nuôi mua bán bò không có tiêm phòng bệnh từ các thương lái trong địa bàn huyện, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi, chưa có biện pháp an toàn phòng trừ dịch bệnh xâm nhiễm từ côn trùng hút máu truyền bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị công tác tiêu độc khử trùng cần được thực hiện quyết liệt hơn. Ảnh: Minh Đảm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị công tác tiêu độc khử trùng cần được thực hiện quyết liệt hơn. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Minh Cảnh cho rằng, đối với loại bệnh này, tiêm phòng là biện pháp hiệu quả nhất, vì vậy các địa phương cần tập trung cho công tác tiêm phòng. Tuy nhiên, tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí tiêm vacxin cho những xã đang có dịch. Do đó, các địa phương cần tăng cường xã hội hóa cho công tác tiêm phòng và tiêu độc khử trùng. Phấn đấu đến giữa tháng 10/2021 toàn tỉnh tiêm phòng đạt được 90% trên tổng đàn.

Ông Nguyễn Minh Cảnh đề nghị ngành nông nghiệp Bến Tre theo dõi chặt chẽ, khi dịch xảy ra, phối hợp các địa phương xác định vùng dịch, vùng nguy cơ để có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời. Đồng thời, hướng dẫn nhân viên thú ý, người nuôi biện pháp phòng, trị hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Song song đó, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt các cửa ngõ, không nhập bò giống, thịt bò có bệnh vào tỉnh, làm lây lan dịch bệnh. Tổ chức tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên toàn tỉnh. Các địa phương đã có dịch xảy ra cần tập trung công tác điều trị và tiêu độc khử trùng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh này.

Xem thêm
Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.