| Hotline: 0983.970.780

'Chia tay' với sự trì trệ nhờ liên kết sản xuất lúa giống

Thứ Năm 13/01/2022 , 08:30 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Hơn 10 năm qua, chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống với ThaiBinh Seed đã giúp hơn 500 hộ dân của HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2 ăn nên làm ra…

Cán bộ vất vả, nông dân tăng thu nhập

Năm 2008, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed) vào đặt mối liên kết sản xuất, bao tiêu lúa giống tại xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, Bình Định). Nghe ngóng, ông Phạm Văn Tân, Giám đốc HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2 (thị xã An Nhơn) biết mối liên kết này mang lại lợi ích lớn cho nông dân nên đã chủ động liên hệ với ThaiBinh Seed đặt vấn đề đưa mối liên kết này về với HTX.

Năng suất ruộng lúa giống của HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2 đạt bình quân trên 70 tạ/ha. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Năng suất ruộng lúa giống của HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2 đạt bình quân trên 70 tạ/ha. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khảo sát thực tế, ThaiBinh Seed nhận thấy đồng ruộng của HTX Nhơn Thọ 2 đã được cải tạo bằng phẳng, liên vùng, lô thửa có diện tích lớn, bờ vùng bờ thửa rạch ròi, hệ thống kênh mương đảm bảo việc cung cấp nước tưới nên đã "gật đầu" làm đối tác sản xuất lúa giống tại đây. 

“Thời gian đầu, diện tích sản xuất giống của HTX rất ít, chỉ vài chục ha, mỗi năm cung ứng cho ThaiBinh Seed chỉ khoảng vài ba chục tấn lúa giống. Càng về sau, diện tích càng tăng dần lên hàng trăm ha. Đến năm 2021, ThaiBinh Seed hợp đồng với HTX sản xuất hơn 200 ha lúa giống (trong đó vụ đông xuân 2020 - 2021 gần 136 ha”, ông Phạm Văn Tân chia sẻ.

Để guồng máy sản xuất lúa giống hoạt động trơn tru, cán bộ HTX phải “chia tay” với tính chây ì và trở nên năng động mới có thể vận hành mối liên kết hoạt động suôn sẻ. Từ khi có mối liên kết sản xuất lúa giống, công việc của cán bộ HTX dày kín từ đầu vụ đến cuối vụ. Trước khi bước vào sản xuất, cán bộ HTX phối hợp với cán bộ kỹ thuật của ThaiBinh Seed đến từng hộ dân để cấp giống. Sau đó tổ chức diệt chuột, dẫn nước vào ruộng, bố trí làm đất. Tiếp đến là tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc lúa...

Nông dân HTX Nhơn Thọ 2 khử lẫn ruộng lúa giống. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nông dân HTX Nhơn Thọ 2 khử lẫn ruộng lúa giống. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đến giai đoạn bón phân, HTX thông báo cụ thể bón phân lần 1 hàm lượng bao nhiêu, từng diện tích bón bao nhiêu ký phân loại gì được thông báo rất cụ thể. Trong quá trình lúa sinh trưởng, nếu cán bộ kỹ thuật phát hiện sâu bệnh, HTX và công ty sẽ phối hợp mang thuốc BVTV ra đồng ứng trước cho nông dân và trực tiếp hướng dẫn sử dụng.

Đến giai đoạn khử lẫn cho ruộng lúa giống, HTX đứng ra thuê nhân công và trực tiếp ra đồng điều hành, hướng dẫn việc khử lẫn. Mỗi vụ, việc khử lẫn được thực hiện 2 lần. Bận rộn nhất là giai đoạn thu hoạch. Kế hoạch thu hoạch cánh đồng lúa giống được HTX xây dựng trước, tính toán hợp đồng máy gặt đập, bố trí thu hoạch vùng nào trước, vùng nào sau, phân công cho cán bộ từng vùng trách nhiệm để điều hành việc thu hoạch.

Theo ông Tân, nông dân tham gia sản xuất lúa giống yên tâm về đầu vào, bởi được HTX ứng trước vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc BVTV với giá rẻ và chất lượng; khi thu hoạch bán lúa giống mới thanh toán không tính lãi, nhờ đó nông dân được giảm áp lực về vốn đầu tư.

“Bình quân giá thu mua lúa giống cao hơn giá lúa thương phẩm từ 1.500 - 1.700 đồng/kg, nhờ đó lợi nhuận của nông dân tăng thêm từ 20 - 25% so với sản xuất thông thường. Tham gia sản xuất lúa giống, nông dân thay đổi được tập quán sản xuất, biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới vào sản xuất. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất được HTX bao tiêu sản phẩm với giá cao, tổ chức thu mua nhanh gọn”, ông Phạm Văn Tân chia sẻ.

HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2 thu hoạch ruộng lúa giống. Ảnh: Vũ Đình Thung.

HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2 thu hoạch ruộng lúa giống. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cũng theo ông Tân, tham gia mô hình liên kết, hoạt động của HTX thực hiện đúng bản chất của HTX kiểu mới; giải quyết việc làm ổn định và tăng thu nhập cho thành viên, doanh thu HTX tăng lên. Ngoài lợi nhuận mang lại trực tiếp cho thành viên, HTX còn tích luỹ lợi nhuận để tổ chức hoạt động, chia lãi theo vốn góp cho thành viên. Nhờ đó, HTX góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Mối liên kết ngày càng được thắt chặt

Sau 12 năm liên kết sản xuất lúa giống với ThaiBinh Seed, HTX Nhơn Thọ 2 đã mang đến cho hơn 500 hộ nông dân hướng sản xuất bền vừng, thu nhập ổn định. Sản xuất lúa giống năng suất đạt cao, bình quân trên 70 tạ/ha, cá biệt có nhiều diện tích đạt đến 100 tạ/ha.

Thu hoạch lúa giống ở HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thu hoạch lúa giống ở HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nhờ sản xuất có hiệu quả, nhiều nông dân ở HTX đã đi thuê ruộng của những hộ không có lao động để tham gia làm lúa giống. Hiện có hộ mỗi vụ bán cho doanh nghiệp đến 20 tấn lúa giống, ví như hộ ông Trương Thanh Vân và Nguyễn Văn Chín ở thôn Thọ Lộc 1. “Tôi thuê ruộng với giá 80 kg lúa/sào/vụ (500m2/sào) để sản xuất lúa giống. Mỗi sào ruộng mỗi vụ tôi làm được 350 kg lúa giống, khi bán giá lại cao hơn giá thị trường thêm 25%, sau khi trừ chi phí còn lãi rất khá”, nông dân Trương Thanh Vân cho hay.

Theo ông Tân, ngoài mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình liên kết sản xuất còn mang đến cho nông dân nhiều kiến thức mới trong sản xuất lúa. Từ khi tham gia sản xuất lúa giống, nông dân ở đây đã biết ứng dụng quy trình kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) vào canh tác. Bà con đã rành việc sử dụng phù hợp giống, phân bón, thuốc BVTV, nước tưới để giảm chi phí đầu vào nhưng năng suất lại tăng, sản phẩm được nâng cao chất lượng.

Trước khi nhập lúa giống cho ThaiBinh Seed, nông dân rê lúa kỹ lưỡng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trước khi nhập lúa giống cho ThaiBinh Seed, nông dân rê lúa kỹ lưỡng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Trong vụ thu 2021 vừa qua, ThaiBinh Seed vét thu mua lúa giống của nông dân đến không còn 1 ký. Chia sẻ với nông dân, ThaiBinh Seed đã nới lỏng việc thu mua lúa giống. Cả những lô giống độ ẩm cao đến 20% mà doanh nghiệp vẫn thu mua về để sấy, trong khi theo quy định lúa giống phải đạt độ ẩm 13% thì doanh nghiệp mới thu mua. Trong dịch Covid-19, trong khi việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn thì nông dân sản xuất lúa giống không phải lo khâu tiêu thụ”, ông Phạm Văn Tân chia sẻ.

Tín hiệu vui cho nông dân HTX Nhơn Thọ 2 là mối liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống giữa HTX và ThaiBinh Seed không những ngày càng được thắt chặt mà sẽ còn mở rộng quy mô trong tương lai. Mới đây, lãnh đạo ThaiBinh Seed, Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên đã về làm việc và đề nghị HTX Nhơn Thọ 2 mở rộng diện tích sản xuất lúa giống cho công ty, đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều nông dân được tham gia vào mô hình sản xuất lúa giống. Thời gian tới, ThaiBinh Seed sẽ tiến tới thu mua lúa tươi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông dân.

ThaiBinh Seed thu mua lúa giống của HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2. Ảnh: Vũ Đình Thung.

ThaiBinh Seed thu mua lúa giống của HTX Nông nghiệp Nhơn Thọ 2. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Hiện mỗi năm chúng tôi sản xuất tại Bình Định khoảng 1.000 ha lúa giống, mỗi năm thu mua 5.000 - 5.500 tấn lúa giống. Công ty chúng tôi đang tiến hành xây dựng nhà máy sấy với mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Khi nhà máy sấy hình thành, chúng tôi sẽ thu mua lúa tươi để giải quyết khó khăn về sân phơi cho nông dân và HTX.

Bởi, sân phơi và nhân công phơi lúa đang gây khó cho nông dân do các vùng nông thôn đang khan hiếm lao động. Hiện hầu hết các hộ làm giống đều không có sân phơi, sân phơi của HTX thì hẹp, khi mở rộng diện tích sẽ gặp khó trong khâu phơi lúa giống.

Thêm vào đó, khi có nhà máy sấy, chắc chắn chất lượng lúa giống sẽ được nâng cao, hạn chế được rủi ro về thời tiết, lúc trời mưa gió vẫn thu hoạch thoải mái. Công ty sẽ nỗ lực đầu tư sớm nhà máy sấy để củng cố hơn nữa mối liên kết sản xuất lúa giống với HTX”, ông Triệu Tấn Phú, Giám đốc ThaiBinh Seed, Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm