| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ nhiệm kỳ mới có 4 Phó Thủ tướng

Thứ Bảy 17/07/2021 , 16:11 (GMT+7)

Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV kiện toàn 27 chức danh của Chính phủ gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thông tin tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV vào chiều 17/7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết: Kỳ họp sẽ được khai mạc vào sáng 20/7 và kéo dài đến 31/7/2021.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội vào chiều 17/7. Ảnh: Minh Phúc.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội vào chiều 17/7. Ảnh: Minh Phúc.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Do kỳ họp lần này quyết định những vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là vấn đề công tác nhân sự, do đó không thể họp trực tuyến được mà bắt buộc phải họp tập trung.

Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, yêu cầu phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu.

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam rất phức tạp. Một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh phải thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

Đồng thời, một số đồng chí trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch đã tiếp xúc với một số trường hợp F0 và F1. Do đó, các đại biểu này sẽ không tham dự kỳ họp lần này.

Ông Bùi Văn Cường khẳng định, công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh tại kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến nay 435 đại biểu Quốc hội (chiếm 87% tổng số đại biểu) đã được tiêm phòng ít nhất 1 mũi vacxin Covid-19.

“Các lực lượng phục vụ, kể cả cán bộ của Văn phòng Quốc hội, phóng viên các cơ quan báo chí, nhân viên phục vụ khách sạn, nhân viên phục vụ tại tòa nhà Quốc hội... đều được tiêm phòng vacxin ngừa Covid-19”, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết.

Đại biểu các địa phương trước khi về Hà Nội (cũng như các đại biểu của Hà Nội) đều phải xét nghiệm Covid-19 là 3 lần trước khi kỳ họp diễn ra. Đặc biệt, đại biểu các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ phải tiếp tục xét nghiệm thêm 2 lần sau khi về Hà Nội, được bố trí khách sạn riêng, đi xe riêng, vào hội trường bằng lối riêng, ngồi ở khu vực riêng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trong trường hợp phát hiện đại biểu có kết quả dương tính với SARS-COV-2, các đại biểu sẽ được ngồi ở phòng riêng có kết nối tín hiệu trực tuyến để theo dõi thông tin kỳ họp.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm