| Hotline: 0983.970.780

Chợ Sa Đéc lắp kín camera để giám sát an ninh và ATVSTP

Thứ Sáu 21/04/2017 , 07:50 (GMT+7)

Đến nay, khu vực chợ cá, chợ nông sản và nhà lồng chợ Sa Đéc đã được phủ kín camera, với tổng số 19 camera được lắp đặt, kinh phí thực hiện trên 70 triệu đồng...

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ, đảm bảo an toàn tài sản cho các hộ tiểu thương và người dân khi đến kinh doanh, mua bán tại chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), Ban Quản lý chợ đã triển khai thực hiện mô hình camera giám sát tại khu vực chợ. Qua đó đã giúp nhiều tiểu thương và người tiêu dùng an tâm hơn trong kinh doanh, mua bán.

15-18-12_still0419_00003
Cán bộ BQL chợ đang trích xuất dữ liệu từ camera để giải quyết tranh chấp tiền bạc cho 1 tiểu thương

Qua vận động, đến nay, khu vực chợ cá, chợ nông sản và nhà lồng chợ Sa Đéc đã được phủ kín camera, với tổng số 19 camera được lắp đặt, kinh phí thực hiện trên 70 triệu đồng, tất cả đều do bà con tiểu thương tự nguyện góp tiền. Các mắt camera đều được lắp đặt phủ khắp, máy chủ được đặt tại chốt của BQL chợ, có phân công cán bộ quản lý, giảm sát. Khi phát hiện các vấn đề liên quan đến trộm cắp, cướp giật sẽ nhanh báo thông báo lực lượng đến hỗ trợ. Từ đó vấn đề an ninh trật tự tại các khu vực chợ ngày càng được đảm bảo.

Chợ nông sản Sa Đéc là một trong số những chợ vừa được lắp đặt camera. Đây là nơi kinh doanh mua bán của hơn 150 tiểu thương. Do đặc thù của chợ này là nơi tập kết nông sản để bán lại cho các tiểu thương nhỏ lẻ nên thường hàng hóa về đây mỗi ngày rất nhiều, nhiều tiểu thương phải trữ hàng hóa lại qua đêm nên phải trông giữ tài sản cẩn thận.

Ông Phạm Văn Thanh - tiểu thương mua bán rau, củ, quả cho biết, trước đây, mỗi buổi tối ngoài việc dọn hàng và khóa cẩn thận thì ông phải ngủ lại tại quầy để trông giữ, nhưng gần đây, nhờ gắn hệ thống camera nên ông đã có thể yên tâm về nhà ngủ với gia đình. Ông Phạm Văn Thanh chia sẻ: “Từ ngày gắn camera tôi thấy yên tâm liền, ví dụ như có trộm cắp, mất mát, hay có oánh lộn gì là camera quay vô hết. Thấy gắn camera có tiện ích như vậy nên tôi tự nguyện tham gia đóng tiền”.

15-18-12_still0419_00006
Camera tại khu vực chợ cá

Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát phủ kín ở tất cả các khu vực không chỉ tạo thêm niềm tin, sự an tâm cho người bán lẫn người mua mà còn góp phần thực hiện tốt tiêu chí chợ văn minh sớm đưa TP Sa Đéc đạt các tiêu chí của đô thị loại 2.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm