| Hotline: 0983.970.780

Chương trình 'tiếp sức mùa thi' có một không hai

Thứ Hai 10/08/2020 , 12:20 (GMT+7)

Hình ảnh chiến sĩ công an và các bạn “áo xanh tình nguyện” hỗ trợ hết mình thí sinh dự thi THPT thật đặc biệt, giữa bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hoàn cảnh khá đặc biệt, cả nước phải căng mình để đối phó với dịch Covid-19. Tại các điểm thi đều có sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng như dân quân, công an, không chỉ làm tốt công tác bảo vệ để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, các đồng chí còn tích cực tham gia “tiếp sức mùa thi”, kịp thời hỗ trợ các thí sinh gặp khó khăn.

Một chiến sĩ công an giúp thí sinh khuyết tật vào phòng thi tại Trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Trần Trung.

Một chiến sĩ công an giúp thí sinh khuyết tật vào phòng thi tại Trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Trần Trung.

Những hình ảnh về các chiến sĩ công an, CSGT hết mình hỗ trợ các thí sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt đã tạo tình cảm tốt đẹp với các phụ huynh có con em dự thi tốt nghiệp THPT và người dân cả nước.

Một chiến sĩ CSGT hỗ trợ thí sinh nhanh chóng đến điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TPHCM) giữa cơn mưa tầm tã. Ảnh: Đức Mừng.

Một chiến sĩ CSGT hỗ trợ thí sinh nhanh chóng đến điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TPHCM) giữa cơn mưa tầm tã. Ảnh: Đức Mừng.

Với các "chiến sĩ áo xanh" tình nguyện, ngay từ sáng sớm của mỗi buổi thi, các Đội thanh niên ở các điểm thi đã sẵn sàng để tiếp sức thí sinh. Mỗi điểm thi có từ 20 - 30 thanh niên tình nguyện phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, các bạn sinh viên tham gia “tiếp sức mùa thi” cũng được kiểm tra y tế, sức khỏe thường xuyên.

Từ sáng sớm lúc thí sinh chưa tới, các chiến sĩ áo xanh tình nguyện đã được kiểm tra y tế phòng chống Covid-19. Ảnh: Trần Trung.

Từ sáng sớm lúc thí sinh chưa tới, các chiến sĩ áo xanh tình nguyện đã được kiểm tra y tế phòng chống Covid-19. Ảnh: Trần Trung.

Với tình hình thời tiết năm nay diễn biến thất thường, hình ảnh những bạn sinh viên tình nguyện dầm mình dưới mưa hỗ trợ thí sinh tới các điểm thi, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh, đồng thời để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhiều phụ huynh.

Các thanh niên tình nguyện dầm mình dưới cơn mưa lớn để che mưa cho các thí sinh khi vừa tới điểm dự thi. Ảnh: Trần Trung.

Các thanh niên tình nguyện dầm mình dưới cơn mưa lớn để che mưa cho các thí sinh khi vừa tới điểm dự thi. Ảnh: Trần Trung.

Cảm kích về hành động đẹp của thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh Trường THPT Phan Đăng Lưu TP.HCM, bộc bạch: “Em cứ ấn tượng mãi buổi trưa hôm qua trước khi thi môn toán, trời nắng như đổ lửa, nhưng vừa tới cổng trường trời đổ mưa lớn. May mà có các anh chị thanh niên tình nguyện vẫn túc trực tại điểm thi để che mưa. Có những thí sinh vội vã chạy vào trường để trú mưa, các anh chị tình nguyện viên cũng chạy theo để che dù, nhìn rất cảm động!”.

Bạn Đỗ Thị Thúy Hằng đội trưởng đội “tiếp sức mùa thi” trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết: “Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh như các năm, năm nay, các đoàn viên thanh niên còn phải chú ý phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó các tình huống phát sinh xảy ra trong kỳ thi liên quan đến dịch bệnh nhằm đem đến những điều kiện tốt nhất cho các thí sinh”.

Tư vấn và tạo tâm lý thoải mái nhất cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Trần Trung.

Tư vấn và tạo tâm lý thoải mái nhất cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Trần Trung.

Bạn  Nguyễn Mạnh Hùng (sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM), chia sẻ: “2 năm trước em đi thi đại học cũng được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ nên khi vào đại học em luôn suy nghĩ có cơ hội thì sẽ tham gia các chương trình tình nguyện. Tuy nhiên, lần tình nguyện này đặc biệt hơn vì cả nước nước đang lo chống dịch Covid-19. Chúng em ở đây để giúp các bạn thí sinh có thêm sự tự tin, làm bài thi tốt nhất”.

Phát cơm miễn phí cho các thí sinh sau buổi dự thi. Ảnh: Trần Trung.

Phát cơm miễn phí cho các thí sinh sau buổi dự thi. Ảnh: Trần Trung.

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện trong mỗi kỳ thi luôn để lại ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi” còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm